Thứ hai, 20/05/2024 - 12:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng là một nội dung quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là qua gần 40 năm lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã quyết nghị 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng”.

Chủ nghĩa Mác - Lênin luôn đề cao vai trò của quần chúng Nhân dân, coi sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô địch, muốn lãnh đạo cách mạng phải liên hệ chặt chẽ với Nhân dân. Lê Nin chỉ rõ: “Một trong những nguy cơ lớn nhất và đáng sợ nhất của một đảng cầm quyền là tự cắt đứt liên hệ với quần chúng”.

Ngày 12/10/1945, Bác Hồ kính yêu đã viết trên Báo Cứu quốc: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953, Bác Hồ đã căn dặn: “Đảng viên thì phải dựa vào dân mà xây dựng Đảng”.

bac-ho-voi-nhan-dan-9450.png

 

Phát huy truyền thống của ông cha ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đưa ra quan điểm hết sức đúng đắn: “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ”. Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Chính nhờ quán triệt sâu sắc quan điểm nêu trên, nên Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta đánh thắng các kẻ thù xâm lược và đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như khẳng định của Đảng tại Báo cáo chính trị Đại hội XIII: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

dai-hoi-dang-xiii-5674.png
 

 

Thực tế từ sau ngày thành lập Đảng đến nay, bằng nhiều hình thức, phương thức khác nhau, trước khi ban hành các chủ trương, đường lối Đảng đều tổ chức khảo sát, tổng kết thực tiễn, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân. Việc chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp (từ Trung ương đến cơ sở) đều được chuẩn bị sớm, công phu. Sau khi có văn kiện dự thảo, các cấp ủy Đảng đã tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu nhiều lần và công bố xin ý kiến góp ý rộng rãi của Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều văn bản để các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, cấp ủy các cấp rất quan tâm lãnh đạo để Nhân dân, cử tri giới thiệu, tiến cử, lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho mình làm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Trong bối cảnh chung của thế giới, của cả nước, đã có nhiều địa phương kinh tế - xã hội phát triển nhanh chóng là nhờ cấp ủy Đảng, chính quyền biết dựa vào dân, phát huy mọi nguồn lực trong Nhân dân cho đầu tư phát triển. Công cuộc phòng, chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, tham nhũng, lãng phí vừa qua đạt nhiều kết quả tích cực cũng nhờ sự tham gia của cả hệ thống chính trị, báo chí và toàn dân.

Dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng là một nội dung quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là qua gần 40 năm lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

xay-dung-dang-6695.jpg

 

Để tiếp tục xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả một số giải pháp như: Dựa vào Nhân dân để tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ đảng viên, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân là mối quan hệ rất đặc biệt; Đảng vừa là người lãnh đạo, cầm quyền, vừa là người phục vụ Nhân dân, còn Nhân dân tự giác, đồng tình với sự lãnh đạo của Đảng lại là chủ nhân đất nước. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân và sự hưng thịnh của đất nước cũng được quyết định bởi mối quan hệ mật thiết, bền chặt này dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhìn lại lịch sử 94 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là đại biểu của dân tộc, của Nhân dân lao động, nếu không có lòng tin của Nhân dân thì Đảng không thể tồn tại, không thể trưởng thành như ngày hôm nay. Chính vì tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng mà Nhân dân nguyện đi theo Đảng, bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng.

dua-vao-nhan-dan-de-xay-dung-dang-1906.jpg
Ảnh minh họa.

 

Tết đến, Xuân về, mỗi người dân Việt Nam, kể cả kiều bào ở nước ngoài đều nhớ Bác, ghi tạc công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Năm 2024, nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, cập bến những mùa Xuân mới vinh quang, hạnh phúc.

Nguồn: Báo Nghệ An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội