A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022

Sáng ngày 10/01/2023, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị điểm cầu Quân khu 4.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá về công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022 và bàn chủ trương, biện pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, các đại biểu đã thống nhất đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền, kiểm tra về cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử năm 2022 được các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã bám sát tình hình thực tiễn, đạt kết quả tốt. Nhờ vậy, kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử trong toàn quân đạt được kết quả cao. Cụ thể các nội dung như, cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công cụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đều có sự phát triển mạnh mẽ, góp phần vào nâng cao chất lượng công tác.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị điểm cầu Quân khu 4.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2023, các đại biểu đều thống nhất xác định: Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử của Ban Chỉ đạo các cấp; tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mức độ toàn trình và tăng cường thực hiện các dịch vụ hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

Dịp này, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng đã trao thưởng cho các tập thể, các nhân có nhiều thành tích trong công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội