Thứ sáu, 29/03/2024 - 21:22
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Chiều 20/5/2019, tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, đoàn cán bộ, nhân viên Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An đã tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Một tiết mục múa của cán bộ, đoàn viên thanh niên Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An biểu diễn tại buổi lễ.

 

Tại buổi lễ trao tặng, sau chương trình văn nghệ ca ngợi tình yêu đất nước; đại biểu Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã báo cáo một số kết quả nổi bật của Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”. Bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2016, đến nay sau hơn 3 hoạt động, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã vận động các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân tặng 23.800 lá cờ Tổ quốc và hàng trăm suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và con em ngư dân vượt khó học giỏi trên địa bàn các huyện, thị xã ven biển như các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò.

Lãnh đạo và cán bộ, đoàn viên thanh niên Bệnh viên phục hồi chức năng tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

 

Phong trào đã góp phần giáo dục tình yêu biển đảo quê hương cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa lao động sản xuất đánh bắt thủy, hải sản vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An đã trao tặng số tiền 30 triệu đồng, tương đương 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh để thời gian tới sẽ tổ chức trao tặng cho ngư dân đi biển. Lãnh đạo Bệnh viện và Bộ CHQS tỉnh đã thống nhất một số nội dung phối hợp hoạt động thời gian tới, cụ thể là sẽ kết hợp hoạt động tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho ngư dân với hoạt động tuyên truyền bảo vệ sức khỏe và khám cấp thuốc miễn phí cho ngư dân, tặng “Tủ thuốc mi ni” lắp trên tàu thuyền lúc ra khơi, để ngư dân đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đánh bắt thủy hải sản xa bờ dài ngày...

Tin, ảnh: PHONG QUANG - HOÀNG ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội