A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tòa án nhân dân huyện Đô Lương (Nghệ An) xét xử lưu động vụ án trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019

Sáng ngày 24/4/2019, tại Hội trường UBND xã Lam Sơn, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương (Nghệ An) đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Đông đảo người dân theo dõi phiên tòa

 

Tại phiên tòa, theo cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương thì bị cáo Đàm Công Luật, sinh ngày 20/6/1996. Trú tại xóm 14, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, là đối tượng đã có lệnh gọi nhập ngũ năm 2018. Tuy nhiên, đúng ngày nhập ngũ năm 2018, bị cáo đã không có mặt mà không có lí do chính đáng nên ngày 6/3/2018, bị cáo đã bị Chủ tịch UBND xã Lam Sơn xử phạt hành chính số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu, năm trăm nghìn đồng) về hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 120, ngày 9/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Bị cáo Đàm Công Luật khai báo tại phiên tòa.

 

Tiếp đó, cuối năm 2018, Đàm Công Luật tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2019. Tuy được đội ngũ cán bộ xã, cán bộ Ban CHQS xã và gia đình động viên nhưng bị cáo Đàm Công Luật tiếp tục không chấp hành Thông báo và Lệnh điều động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, cụ thể là không có mặt để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào ngày 12/11/2018 mà không có lí do chính đáng.

Hành vi của bị cáo Đàm Công Luật đã vi phạm Khoản 8, Điều 3, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: “Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành Lệnh gọi đăng kí nghĩa vụ quân sự; Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Lệnh gọi nhập ngũ; Lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu”; vi phạm Khoản 1, Điều 332, Bộ Luật hình sự hiện hành quy định: “Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng kí nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Đô Lương đã nhấn mạnh:“Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện Nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân” quy định tại Ðiều 45, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2013. Bị cáo Đàm Công Luật là thanh niên khỏe mạnh, vì suy nghĩ nông cạn, vì lợi ích cục bộ của bản thân nên đã vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến truyền thống gia đình, quê hương, gây tiền lệ xấu, tác động tiêu cực đến tâm lí thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên án bị cáo Đàm Công Luật bị xử phạt 6 tháng tù giam.

 

Căn cứ vào bản cáo trạng của Viện kiểm soát nhân dân huyện; căn cứ vào quá trình tranh tụng tại phiên tòa; căn cứ vào quá trình khai báo thành khẩn của đối tượng và các nhân chứng; bị cáo Đàm Công Luật phạm tội không có tình tiết tăng nặng mà được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ là Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; gia đình bị cáo thuộc diện có đóng góp cho chính quyền, bản thân lại thành khẩn khai báo; Tòa án nhân dân huyện Đô Lương đã tuyên án mức xử phạt bị cáo Đào Công Luật 6 tháng tù giam.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Đàm Công Luật đã thành khẩn nhận thấy lỗi lầm của bản thân và đã nhắn nhủ thanh niên trên địa bàn xã Lam Sơn nói riêng và huyện Đô Lương nói chung không mắc phải lỗi của bản thân mình, cần chấp hành nghiêm túc các quy định về tuyển chọn công dân nhập ngũ theo quy định của pháp luật, đóng góp công sức bản thân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới hiện nay…

Tin, ảnh: NGUYỄN QUÂN - HOÀNG MINH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội