A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế: Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

 Ngày 02/3/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai mạc luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2021.

 

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc luyện tập.

Thông qua huấn luyện luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ của chỉ huy, cơ quan các cấp trong chuyển trạng thái SSCĐ; đồng thời nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, công tác tham mưu tác chiến của chỉ huy và cơ quan các cấp; kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn chính các phương án SSCĐ của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến.

Quang cảnh khai mạc luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2021 của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trung tá Nguyễn Tấn Thắng, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế huấn luyện nguyên tắc trong luyện tập SSCĐ năm 2021.

Phát biểu khai mạc luyện tập, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban chỉ đạo luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ yêu cầu cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi mặt cho luyện tập; tổ chức luyện tập đúng thành phần, nội dung huấn luyện phải có trọng tâm, trọng điểm, phương án phải sát với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua luyện tập đánh giá đúng thực chất năng lực trình độ người chỉ huy và cán bộ của các cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy, cơ quan các cấp, giữ nghiêm kỷ luật; các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về công tác bảo mật, phòng gian, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, lộ bí mật quân sự. Quá trình thực hành luyện tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện và tài sản.

Đồng thời, yêu cầu cơ quan, đơn vị thông quan luyện tập cần đạt được một số nội dung quan trọng trong huấn luyện như: Về nguyên tắc cần thuần thục các trạng thái SSCĐ; quyền và phương pháp ra lệnh chuyển trạng thái SSCĐ; hệ thống kế hoạch bảo đảm thực hiện kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ, phương pháp xây dựng kế hoạch; thứ tự nội dung, hành động chỉ huy, cơ quan, phân đội trong từng trạng thái SSCĐ. Về thực hành luyện tập, hành động của người chỉ huy, cơ quan trong các giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ; các ngành, binh chủng phải nâng cao khả năng báo cáo kế hoạch. Phát huy vai trò trách nhiệm của người chỉ huy và cán bộ cơ quan các cấp, tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Kết thúc khai mạc luyện tập, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức huấn luyện phần nguyên tắc cho các cơ quan, đơn vị và các thành phần tham gia luyện tập. Thời gian luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2021 của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra từ chiều ngày 02 đến hết ngày 5/3/2021.

                                                                                               Tin, ảnh: LÊ SÁU

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội