Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:24
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội A Lưới "Ba bám, bốn cùng" với nhân dân

Ngồi trên chuyến xe khách từ thành phố Huế, ngược quốc lộ 49 đến xã biên giới Hồng Trung, thuộc huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhìn qua cửa sổ xe khách là màu xanh ngút tầm mắt của những cánh rừng keo, xoan, xen kẽ là những ruộng lúa nước xanh mướt một màu. Hai bên đường, nhiều khu dân cư khá sầm uất với những ngôi nhà sàn xinh xắn mái ngói đỏ tươi, dịch vụ kinh doanh, hàng quán mọc lên san sát... Bộ mặt nông thôn mới nơi miền Tây tỉnh Thừa Thiên Huế đang từng ngày khởi sắc, đổi thịt thay da...

 

Theo chân tổ cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện A Lưới, chúng tôi về nhà ông Hồ Văn Lô, dân tộc Pa Cô, thôn Ka Leng, xã Nhâm, một trong những hộ gia đình dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế thuộc diện khá giả trong thôn. Sau chén nước mời khách, ông Lô vui vẻ bộc bạch: “Những năm trước, nhận thức của bà con nhân dân ở đây còn hạn chế, tập tục canh tác lạc hậu; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác với bà con vẫn là thứ xa vời, dẫn đến thành quả lao động rất thấp. Nhờ cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện A Lưới và các chú dân quân thường trực xã Nhâm luôn gần gũi hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bà con tận mắt thấy được hiệu quả từ việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nên họ tin và làm theo...”.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS A Lưới đến hỏi thăm, nắm bắt tình hình các gia đình trên địa bàn

xã Hồng Trung, huyện A Lưới.

Ảnh: PHẠM AN

Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã Nhâm, ông Phạm Minh Cải, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã Nhâm hôm nay đã và đang từng ngày “đổi thịt, thay da”. Bộ mặt nông thôn mới đang có nhiều khởi sắc, hệ thống đường giao thông được mở rộng và nối dài đến tận các thôn bản, trường học cao tầng khang trang, kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên... Hiện nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện chỉ còn 38,7%. Thành công đó, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và lực lượng dân quân thường trực xã còn có sự chung tay góp sức không nhỏ của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện A Lưới...”.

Đem câu chuyện “bám bản” trao đổi với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS huyện chúng tôi được biết, để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện A Lưới đã đề ra chủ trương tăng cường đội ngũ cán bộ bám nắm cơ sở. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và từng cá nhân, các cơ quan phân công cán bộ, nhân viên phụ trách từng địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm đối với địa bàn đó. Hàng tuần, cán bộ địa bàn xuống tận cơ sở, bám sát, nắm và tham mưu cho cấp ủy, ban cán sự thôn bản củng cố xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Văn Út, Chính trị viên phó, Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện A Lưới chia sẻ:

- Để dân hiểu, làm cho dân tin, từ đó dân nghe và làm theo thì vấn đề có ý nghĩa quyết định đó là cán bộ phải thực hiện tốt “3 bám, 4 cùng”. Trong đó, “3 bám”: Bám địa bàn, bám cấp ủy, chính quyền và bám dân; “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào. Theo đó, những năm qua, Ban CHQS huyện A Lưới đã chủ động phân công từng cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ, am hiểu phong tục tập quán phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành về “cắm bản”, vừa tham gia sinh hoạt với các tổ chức, đoàn thể, vừa làm công tác tuyên truyền, vận động, qua đó nắm tình hình. Mỗi cán bộ, đảng viên trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho bà con theo kiểu “mưa dầm thấm sâu”. Nghe bộ đội nói, nhìn bộ đội làm, thấy được hiệu quả mang lại, bởi vậy bà con tin và làm theo.

Tuyên truyền vận động bằng cách “cầm tay chỉ việc”, với sự nỗ lực, cố gắng thực hiện “3 bám, 4 cùng”, mỗi cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện A Lưới được bà con nhân dân xem như những người con của bản. Họ đã trực tiếp đóng góp một phần không nhỏ công sức vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tổng thu ngân sách toàn huyện tăng từ 25 - 30%. Toàn huyện không có thôn bản “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép; bồi dưỡng kết nạp được 102 đảng viên (76 đảng viên là người dân tộc thiểu số); khai trương 70 làng, cơ quan, đơn vị văn hóa; 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 37,5%...

Nhờ làm tốt việc “3 bám, 4 cùng”, mỗi cán bộ, nhân viên thuộc Ban CHQS huyện A Lưới đã thực sự trở thành “hạt nhân” trong việc củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống của đồng bào nơi biên viễn.

LÊ XUÂN LIỆU

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội