Các đơn vị phát động thi đua: “Học tập tấm gương các liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn”.
Học tập tấm gương hy sinh của các liệt sỹ khi tham gia cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ bà con Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung thời gian qua. Nhiều cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã tổ chức phát động thi đua “Học tập tấm gương các liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn” và quyên góp, ủng hộ Nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức phát động thi đua “Học tập tấm gương các liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn”. Tại lễ phát động cán bộ, chiến sĩ đã bày tỏ sự cảm phục, tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ của LLVT Quân khu 4 và Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân miền Trung phòng chống thiên tai. Đặc biệt là hành động dũng cảm, không ngại hy sinh thân mình vì Nhân dân của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, với lời nói xúc động, quả cảm được các phóng viên ghi lại được “Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì Nhân dân, chúng ta phải làm”.
Học tập tấm gương sáng của các liệt sĩí, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa nguyện đoàn kết thống nhất, ra sức học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó. Tại lễ phát động cán bộ, chiến sĩ đã quyên góp được trên 500 triệu đồng, ủng hộ Nhân dân miền Trung bị lũ lụt và các gia đình các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. (Thanh Hải)
* Học tập gương hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ khi thực hiện nhiệm vụ, tại lễ phát động cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tinh thần làm việc tận tụy, ý chí kiên cường, lòng dũng cảm, không sợ gian khổ khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy triển khai các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tổ chức có hiệu quả các chương trình, phong trào hành động cách mạng, xung kích, sáng tạo, vượt khó, vượt khổ, noi gương dũng cảm của các liệt sĩ. Tích cực tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, đa dạng, phong phú gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.
Sau lễ phát động cán bộ, nhân viên, người lao động đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ được hơn 400 triệu đồng để động viên gia đình các quân nhân hy sinh và đồng bào miền Trung bị lũ lụt sớm vượt qua nỗi đau, nhanh chóng ổn định cuộc sống. (Văn Sơn)
* Trong niềm tiếc thương vô hạn với các đồng đội ngã xuống khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, trước khi phát động cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 đã bùi ngùi, xúc động khi xem hai phóng sự “Sáng mãi những ngọn lửa hồng” và “Hoa đỏ giữa thời bình” do Truyền hình Quân khu 4 thực hiện. Phóng sự đã giúp cho người xem hiểu hơn về nhiệm vụ lặng thầm, đầy vất vả, hiểm nguy và hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4); tinh thần đầy trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, dũng cảm quên mình, hy sinh của 13 cán bộ Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.
Sau lễ phát động với thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, kịp thời chia sẻ bớt đau thương, mất mát, giúp đỡ gia đình các quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn vượt qua khó khăn, hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ đã quyên góp, ủng hộ gia đình các quân nhân hy sinh số tiền hơn 123 triệu đồng. (Hoàng Thái)
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận