A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324: Nhiều hình thức thực hiện mục tiêu “ba dễ”

Nói về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) của đơn vị, Thượng tá Trần Thanh Bình, Chính ủy Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cho biết: “Hiểu rõ những khó khăn, đặc thù của công tác TTPBGDPL, chẳng hạn như những điều luật khô cứng; nhận thức cán bộ, chiến sĩ không đồng đều… Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức nhằm “mềm hóa” các điều luật, thực hiện tốt mục tiêu “Ba dễ” đó là dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nhờ vậy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên.

 

Một buổi tọa đàm giao lưu văn nghệ với chủ đề "Tôn trọng, tuân thủ và chấp hành nghiêm 
pháp luật, kỷ luật của Trung đoàn 335 (Ảnh: Phan Tuệ )
                                                                                                                         

 

Đến công tác ở Trung đoàn 335 chúng tôi tham dự “Ngày pháp luật” được tổ chức bằng hình thức “sân khấu hóa” của Tiểu đoàn 4. Hội trường Tiểu đoàn 4 hôm đó thật náo nhiệt, sôi nổi bởi tiếng vỗ tay của cán bộ, chiến sĩ đang cổ vũ cho các “diễn viên không chuyên” trong tiểu phẩm “Chỉ tại con ma men?”.

Trên sân khấu, Hoàng (nhân vật trong tiểu phẩm), mặt đỏ như gấc điều khiển xe máy “lạng lách”, “đánh võng”. Đến ngã tư đường, Hoàng vượt đèn đỏ. Bỗng! rầm… xe của Hoàng đâm vào xe chị Hoa (người điều khiển xe máy đang sang đường) khiến Hoàng và chị Hoa ngã sóng soài... Một lúc sau lực lượng cảnh sát giao thông có mặt kiểm tra hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân của sự việc…

Tiểu phẩm kết thúc, cả hội trường càng sôi nổi hơn bởi không khí thảo luận của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trung úy Lê Văn Mạnh, Chính trị viên Đại đội 1 là người dẫn chương trình nêu câu hỏi: “Theo các đồng chí, trong tiểu phẩm vừa rồi, vụ tai nạn xảy ra, nhân vật Hoàng đã vi phạm những lỗi gì?”.

Câu hỏi vừa dứt, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ xung phong phát biểu. Binh nhất Lê Hữu Văn, Đại đội 3 tự tin trả lời: “Theo Khoản 8, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, thì nhân vật Hoàng đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ về việc điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong người có nồng độ cồn. Ngoài ra, Hoàng còn vi phạm về hành vi không làm chủ được tốc độ, lại còn lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây tai nạn cho người khác”. Cũng như Binh nhất Lê Hữu Văn, các ý kiến trả lời của cán bộ, chiến sĩ đều chính xác, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật. Có được kết quả đó, theo Đại úy Nguyễn Anh Tài, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 là nhờ đơn vị đã triển khai đa dạng các hình thức, mô hình TTPBGDPL như: Giáo dục tập trung; thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng bằng hình thức sân khấu hóa; “2 giờ pháp luật” hàng tuần, “mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”; tuyên truyền, giáo dục qua diễn đàn, tọa đàm, kể câu chuyện pháp luật…

Lời khẳng định của Đại úy Nguyễn Anh Tài, càng được minh chứng rõ khi chúng tôi đến Tiểu đoàn 5. Vào giờ binh thao, trên loa phát thanh nội bộ của đơn vị thông báo đáp án và phân tích nội dung của câu hỏi về các điều luật được đặt ra từ hôm trước; đồng thời biểu dương tập thể có nhiều cán bộ, chiến sĩ trả lời đúng. Đại úy Nguyễn Hồng Quân, Chính trị viên Tiểu đoàn 5 giới thiệu với chúng tôi: Đây là hoạt động của mô hình  “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật” mà các đơn vị trong toàn trung đoàn duy trì nhiều năm nay. Thông qua thực hiện mô hình này, giúp bộ đội có thêm nhiều kiến thức bổ ích về pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật của đơn vị.

Được biết, thực hiện mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”, Trung đoàn 335 đã thành lập Ban biên tập để soạn thảo ngân hàng câu hỏi pháp luật. Hàng ngày, Ban biên tập đưa ra một câu hỏi pháp luật theo hình thức trắc nghiệm trên hệ thống truyền thanh nội bộ. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trả lời câu hỏi và tổng hợp kết quả báo cáo về Ban biên tập. Ban biên tập thông báo kết quả số lượng trả lời đúng câu hỏi và đáp án trên loa phát thanh nội bộ; đồng thời, đưa ra câu hỏi mới cho bộ đội tiếp tục nghiên cứu. Cùng với đó, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi trong tìm hiểu pháp luật, Trung đoàn chỉ đạo mỗi đại đội thành lập một “Tổ tư vấn pháp lý” và duy trì nghiêm hoạt động của “Tủ sách pháp luật”.

Để công tác TTPBGDPL hiệu quả, hàng năm, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ trung đoàn xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, hình thức, thời gian, đối tượng tuyên truyền; gắn công tác TTPBGDPL với giáo dục chính trị. Bên cạnh việc chú trọng TTPBGDPL với hình thức phong phú, đơn vị  phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền chính sách, pháp luật lưu động đến rộng rãi nhân dân nơi đóng quân và nơi làm công tác dân vận… Quá trình TTPBGDPL luôn gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị (nhất là cán bộ chủ trì), lấy đó làm tiêu chí bình xét, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng xây dựng trung đoàn VMTD.

                                                                                                                                                 Đức Cương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội