A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên B4 – B5 họp mặt, giao lưu truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, hơn 500 cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên B4 – B5 các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức cuộc hành quân về lại chiến trường Trị - Thiên - Huế và họp mặt giao lưu từ ngày 21/01 đến 26/01/2018.

Chiều ngày 21/01/2018, các đồng chí cấp tướng và trưởng đoàn cựu chiến binh một số tỉnh, thành phố phía Bắc cùng thành viên ban liên lạc đã vào chào, gặp gỡ các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng cơ quan Quân khu.

Đoàn cựu chiến binh Quân khu Trị - Thiên B4 - B5 đến chào, gặp gỡ 
các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu.
                                                                                                                                                    Ảnh: PHẠM AN

 

Trước khi hành quân, sáng ngày 22/01/2018, các cựu chiến binh Quân khu Trị - Thiên B4 – B5 đã dâng hoa, dâng hương và báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc hành quân, họp mặt giao lưu truyền thống tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh (Nghệ An). Sau đó, đoàn tới Vũng Chùa – Đảo Yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong ngày 23/1, đoàn hành quân dọc Đường 9 và dâng hương, dâng hoa viếng mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, nghĩa trang liệt sỹ Khe Sanh, nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa. Sau khi gặp mặt với lãnh đạo huyện Hướng Hóa, đoàn đã đến cụm cứ điểm Làng Vây – Khe Sanh – Tà Cơn.

Tiếp tục chuyến hành quân, ngày 24/1, đoàn đã đến viếng, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị rồi cơ động vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa viếng và báo cáo Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (tỉnh Thừa Thiên Huế). Sau đó, các cựu chiến binh đến thắp hương, viếng các liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế; Đài tưởng niệm liệt sỹ ở Phước Yên, xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền); Đài tưởng niệm các liệt sỹ đánh chiếm, chống địch phản kích ở sân bay Tây Lộc.

Nằm trong chuỗi hoạt động của đoàn, sáng ngày 25/1, buổi họp mặt giao lưu truyền thống đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên lãnh đạo, chỉ huy chiến trường Trị - Thiên Huế đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Tham dự buổi họp mặt còn có Thiếu tướng Hà  Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu, đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và 500 tướng lĩnh, cựu chiến binh và gần 200 đại biểu là những nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Trị - Thiên và mặt trận Huế, Xuân Mậu Thân 1968.

Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng các cựu chiến binh.
                                                                                                                              Ảnh: QUANG ĐẠO

Ôn lại truyền thống, các cựu chiến binh đã nêu bật những ý nghĩa to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968. Cách đây 50 năm, quân và dân ta đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, tạo nên bước ngoặt lịch sử mới cho cuộc kháng chiến của toàn dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Các đại biểu đều khẳng định buổi họp mặt cũng là dịp để các tướng lĩnh, cựu chiến binh và thế hệ hôm nay tri ân các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh và những người còn sống đã cống hiến công sức, xương máu của mình cho sự kiện lịch sử này. Các cựu chiến binh cũng mong muốn rằng thế hệ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục phát huy ý chí kiên cường, quật khởi của quân dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968 nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc vĩ đại của quân và dân ta để tiếp tục góp sức, cống hiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.

ĐỨC CƯƠNG


Tác giả: ĐỨC CƯƠNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội