Thứ năm, 28/03/2024 - 19:24
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cựu chiến binh ủng hộ 1 tháng lương vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”, cựu chiến binh Nguyễn Viết Tỉnh (82 tuổi), trú tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa ủng hộ 1 tháng lương vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của địa phương.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh nghệ An và phong trào ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 do Uỷ banNnhân dân xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu phát động; Ông Cao Viết Tỉnh (82 tuổi), là cựu chiến binh ở địa phương đã tới tham dự và ủng hộ số tiền hơn 5 triệu đồng. Ông cho biết: "Đây là 1 tháng lương hưu của tôi nhằm chia sẻ với những khó khăn, chung tay cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch Covid-19".

Cựu chiến binh Cao Viết Tỉnh ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của địa phương.

Được biết, ở địa phương, cựu chiến binh Cao Viết Tỉnh luôn phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Cụ là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống được bà con lối xóm và con cháu hết sức kính trọng. Trước đó, Cụ Tỉnh cũng là người từ chối nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Tin, ảnh: VŨ HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội