A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trắng đêm phong tỏa, test mẫu, phun khử khuẩn khu vực có ca nhiễm Covid – 19 mới ở thành phố Vinh.

Với 4 ca nhiễm mới được phát hiện vào chiều ngày 22/6/2021 tại thành phố Vinh (trong đó có 2 ca bệnh mới ở phường Bến Thủy và phường Vinh Tân), hiện tỉnh Nghệ An đang có 37 bệnh nhân Covid-19 (tính từ ngày 13/6/2021 đến nay). Trong đó, thành phố Vinh có 25 bệnh nhân, huyện Diễn Châu có 09 bệnh nhân, huyện Nam Đàn có 01 bệnh nhân, huyện Quỳ Hợp có 01 bệnh nhân và huyện Tân Kỳ có 01 bệnh nhân.

Thông tin từ lãnh đạo phường Bến Thủy cho biết, ngay sau khi có ca dương tính trên địa bàn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa phong tỏa 1 phần khối 3, trên tuyến đường Võ Thị Sáu với tổng số 40 hộ dân, 208 nhân khẩu. Được biết, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid – 19 sau khi được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng, xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR vào tối 20/6/2021.

Còn tại phường Vinh Tân, địa phương cũng đã phong tỏa 1 phần khối Yên Giang, nơi ở của bệnh nhân nhiễm Covid - 19 với khoảng 40 hộ dân. Bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1977, ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; công bố vào ngày 21/6/2021).

Tuyến đường Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy thực hiện phong tỏa trong đêm 22/6/2021.

Được biết, đây đều là những bệnh nhân Covid - 19 đầu tiên trên địa bàn 2 phường này. Các lực lượng trong đêm đã gấp rút phun tiêu độc, khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa.

Khu vực phong tỏa tại phường Vinh Tân.

 

Lực lượng dân quân phường Vinh Tân lập các chốt kiểm soát phòng dịch.

 

PV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội