A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Phòng, chống dịch Covid - 19

Quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19

Với phương châm "Chống dịch như chống giặc", thời gian qua, Trường Quân sự Quân khu 4 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường; phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ (CB, CS, HV), đã có nhiều sáng kiến phòng, chống Covid-19 đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn.

Đến Trường Quân sự Quân khu 4, chúng tôi khá ấn tượng với cách phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường. Xuống xe, tắt máy, sau động tác chào điều lệnh, chúng tôi được đồng chí cảnh vệ hướng dẫn đi qua hệ thống khử trùng. Sau đó quân y hướng dẫn vào bàn kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế. Thiếu tá Lê Văn Đồng, Chủ nhiệm Quân y Nhà trường cho biết, đó là "Hệ thống phun sương khử trùng", sáng kiến của Thiếu tá Trần Văn Phương, Trợ lý Tham mưu (Tiểu đoàn 3). Sáng kiến ứng dụng công nghệ cảm ứng thông minh, tự động phun dung dịch khử khuẩn và ngắt khi có người (phương tiện) vào, ra. "Từ ngày đưa ứng dụng này vào hoạt động ở cổng gác, giúp tiết kiệm nhiều thời gian để

Đại úy Nguyễn Trung Dũng, Đại đội trưởng (Tiểu đoàn 5) hướng dẫn chiến sĩ mới rửa tay sát khuẩn bằng "Thiết bị sát khuẩn tay tự động, tiêu độc khử trùng vật dụng cá nhân".

Đồng chí Chủ nhiệm Quân y còn giới thiệu nhiều sáng kiến, cách làm hay phòng, chống dịch Covid-19, đáng chú ý là "Thiết bị sát khuẩn tay tự động, tiêu độc khử trùng" của Đại úy Nguyễn Trung Dũng, Đại đội trưởng (Tiểu đoàn 5) dùng công nghệ cảm biến hồng ngoại nhận biết nguồn nhiệt tay người để tự động phun nước sát khuẩn, thiết bị còn có ngăn khử trùng bằng đèn UV để khử trùng các vật dụng cá nhân như khẩu trang, khăn mặt, bàn chải đánh răng và "Thiết bị rửa tay, khử khuẩn kết hợp với tuyên truyền di động" của Thiếu tá Nguyễn Hữu Đương, Giáo viên (Khoa Khoa học xã hội và nhân văn) thuận tiện trong sát khuẩn người, phương tiện, sản phẩm có gắn bánh xe, khả năng cơ động cao...

Xuống các phòng, khoa, đơn vị, trên các trục đường, nhà ăn, nhà bếp, nhà ở chúng tôi thấy đều bố trí hệ thống panô, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền trực quan về Covid-19. Trò chuyện với lãnh đạo Nhà trường, các anh cho biết, từ cuối năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Nhà trường đã rà soát kế hoạch, kích hoạt lại hệ thống phòng dịch; quán triệt đầy đủ và chấp hành nghiêm các các công văn, chỉ thị, hướng dẫn, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ đúng khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thanh nội bộ thường xuyên phát bản tin về dịch Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch cho CB, CS, HV.

Cùng với đó, hằng tuần, quân y tiến hành phun khử trùng doanh trại; bố trí đầy đủ gel rửa tay, xà phòng, nước muối súc họng cho bộ đội. Thường xuyên cải tiến, chế biến món ăn; thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng sạch sẽ. Trong nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, đã chủ động, linh hoạt chia nhỏ thành các tổ, tiểu đội để luyện tập, giữ đúng giãn cách, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Trung úy QNCN Nguyễn Văn Huy, Nhân viên Quân y Tiểu đoàn 5 hướng dẫn chiến sĩ mới quy trình rửa tay bằng xà phòng và gel sát khuẩn

Thiếu tá Lê Văn Đồng cho biết thêm, với đặc điểm có 3 tiểu đoàn đóng quân độc lập; đối tượng giáo dục, đào tạo và huấn luyện đông; quân số thường xuyên biến động; năm nay Nhà trường tiếp tục huấn luyện chiến sĩ mới đến từ nhiều vùng quê khác nhau, nên công tác phòng, chống dịch Covid-19 càng được chú trọng. Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, hiệu quả, lấy phòng là chính, quân y đã tăng cường trực, kiểm soát chặt chẽ cổng ra, vào; tất cả người, phương tiện đến đều được phun khử khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Những trường hợp sốt, ho, khó thở đều được tách ra điều trị riêng, theo dõi chặt chẽ.

Được biết, đợt dịch Covid-19 hoành hành tháng 4 năm 2020, Trường quân sự Quân khu 4 phục vụ 2 đợt cách ly 581 công dân từ Lào và Thái Lan trở về Việt Nam bảo đảm tận tình, chu đáo, an toàn, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2 được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; cá nhân Đại tá Nguyễn Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Nhà trường được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen.

"Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19; lãnh đạo, Ban giám hiệu Nhà trường xác định chủ trương "Mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch"; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Hiện Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về phương án, lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư phòng dịch để sẵn sàng xử trí tình huống khi có dịch bệnh xảy ra, với quyết tâm không để dịch xâm nhập vào Nhà trường", Đại tá Nguyễn Thành Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Nhà trường" nói.

Bài,  ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội