Thứ sáu, 29/03/2024 - 17:27
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sẵn sàng “4 tại chỗ” trước mùa mưa bão

Để chủ động ứng phó có hiệu quả trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cùng với việc rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cả về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó và xử lý có hiệu quả khi có tình huống bão lụt xẩy ra.

Cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra phương tiện vật chất chuẩn bị cho nhiệm vụ PCTT-TKCN.

Từ sáng sớm, khu vực Cảng Hộ Độ, thành phố Hà Tĩnh đã rộn ràng bởi âm thanh phát ra từ loa tay, khẩu lệnh và tiếng xuồng máy của lớp tập huấn “kỹ thuật lái tàu xuồng và cứu hộ cứu nạn” do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Theo dõi các học viên lái xuồng thực hành các bài tập, chúng tôi nhận thấy, họ không chỉ giỏi thực hành kỹ thuật lái xuồng xử lý tình huống vượt chướng ngại vật, qua vòng cua hẹp, cắt sóng mà còn khá nhuần nhuyễn, thuần thục, chính xác trong kỹ thuật vớt, cấp cứu người bị nạn.

Đội ngũ nhân viên, thợ lái tàu xuồng Ban CHQS huyện Kỳ Anh khắc phục, sửa chữa máy xuồng chuẩn bị cho nhiệm vụ cơ động làm nhiệm vụ PCTT-TKCN trên địa bàn.

Hoàn thành đợt tập, Đại úy QNCN Lê Đình Đức, Nhân viên lái xuồng, Ban CHQS huyện Vũ Quang cho biết: “Thông qua đợt tập huấn này, chúng tôi được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng trong điều khiển xuồng cao tốc xử lý các tình huống trong nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Đây là những “cẩm nang” rất cần thiết giúp chúng tôi đủ khả năng làm chủ phương tiện tham gia ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống bão lụt xảy ra”.

Thủ trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo kiểm tra phương tiện tàu xuồng sẵn sàng cơ động xử lý tình huống khi có mưa bão xảy ra.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tập huấn, Thượng tá Dương Ngọc Tiệp, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Để sẵn sàng đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu năm nay, cùng với việc làm tốt công tác tập huấn PCTT-TKCN, cơ quan đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là các địa bàn trọng điểm chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật chất cho nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động xử trí có hiệu quả khi có tình huống xẩy ra”.

 Nhân dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê tự trang bị cho mình “Nhà nổi” để chống lụt.

Trước khi bước vào mùa mưa bão năm nay, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và thực hiện nhất quán phương châm “4 tại chỗ”. Về chỉ huy tại chỗ, khi có tình huống xẩy ra, Bộ CHQS tỉnh thành lập 01 Sở chỉ huy cơ bản và 02 Sở chỉ huy phía trước. Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã thành căn cứ vào tình hình cụ thể tổ chức thành lập các Sở chỉ huy tại chỗ. Về “lực lượng tại chỗ”, đối với các đơn vị thường trực Trung đoàn 841, các Đại đội Công binh, Trinh sát, Quân y sử dụng các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến đi đầu khi xảy ra mưa bão, lũ lụt.

Đối với Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã chọn các đơn vị dân quân cơ động, dự bị động viên; cấp xã chọn trung đội dân quân cơ động; mỗi xã, phường chọn từ 01 tổ đến 01 tiểu đội dân quân cơ động... làm nòng cốt được trang bị các phương tiện, vật chất như: Áo phao, phao cứu sinh, ống nhòm, đèn pin, xuồng máy... sẵn sàng cơ động xử lý, ứng cứu ở những nơi trọng điểm khi có tình huống xảy ra.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ lái tàu xuồng ở các cơ quan, đơn vị.

Kinh nghiệm nhiều năm “sống chung” với bão lũ, thời gian qua, nhiều địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức “Tự thích ứng và tự bảo vệ” của người dân. Đặc biệt, ở các vùng trọng điểm, Nhân dân đã có nhiều cách làm sáng tạo để ứng phó rất hiệu quả. Nằm trong vùng trọng điểm lũ lụt với thệ thống sông, suối, hồ đập chia cắt, trước mùa mưa bão hàng năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng phương án, cơ sở vật chất, phương tiện để ứng phó. Trong đó, cơ quan quân sự từ huyện và các xã, thị trấn phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng DQTV tuyên truyền vận động Nhân dân chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai.

Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên kiểm tra vật chất chuẩn bị tốt mọi mặt cho nhiệm vụ PCTT-TKCN.

 “Đối với những địa bàn trọng điểm lũ lụt như xã Hòa Hải, ngoài việc vận động Nhân dân tự mua sắm các vật chất cần thiết như áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, máy phát điện, can đựng nước, cưa tay; chuẩn bị lượng dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, mì tôm, nước uống, dầu hỏa... mỗi gia đình ở vùng trũng thấp đều tự làm “nhà nổi” để khi có tình huống xẩy ra có thể “sống chung” với bão, lũ lụt từ 5 - 7 ngày”,  đồng chí Nguyễn Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê chia sẻ!

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Quán triệt phương châm “Chủ động về phương án, thuần thục kỹ năng ứng cứu, cơ động nhanh, xử lý có hiệu quả khi có tình huống xẩy ra” luôn là phương châm xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN của các LLVT tỉnh. Ở đâu có xảy thiên tai, thảm họa, ở đâu có yêu cầu của Nhân dân, dù khó khăn, nguy hiểm, LLVT tỉnh luôn có mặt kịp thời và là lực lượng nòng cốt đi đầu, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân mỗi khi có thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn”.

                                                                      Bài, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội