A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An khen thưởng 3 phóng viên Báo Quân khu 4 trong phòng, chống Covid-19

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An vừa khen thưởng 17 hội viên nhà báo có thành tích xuất sắc, trực tiếp lên tuyến đầu tác nghiệp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Chi hội Báo Quân khu 4 có 3 hội viên được khen thưởng gồm: Đồng chí Thiếu tá Trần Mạnh Hùng, Đại úy Lê Văn Thắng, Đại úy Hồ Quốc Việt, Phóng viên Báo Quân khu 4.

T

Đại úy Lê Văn Thắng, Phóng viên Báo Quân khu 4 tác nghiệp trong tâm dịch thành phố Vinh, Nghệ An.

 

Phóng viên Báo Quân khu Bốn tác nghiệp tại khu cách ly thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

 

Thời gian qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều ca nhiễm Virus SARS-CoV-2, cán bộ, phóng viên Báo Quân khu Bốn đã không quản ngại vất vả, khó khăn, nguy hiểm xông pha vào các tâm dịch kịp thời phản ánh sinh động công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của quân và dân trên địa bàn. Báo Quân khu Bốn đã thành lập Tòa soạn tiền phương, ngày đêm bám các hoạt động phòng, chống dịch của các lực lượng để kịp thời tuyên truyền kip thời, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đồng chí Trần Mạnh Hùng, Lê Văn Thắng, Hồ Quốc Việt đã xuyên ngày, trắng đêm, xông pha, dấn thân trong vùng dịch để cập nhật những thông tin, hình ảnh sinh động các hoạt động phòng, chống dịch của các lực lượng. Những tin, bài, phóng sự của phóng viên Báo Quân khu Bốn đã góp phần cổ vũ, động viên các lực lượng và Nhân dân trên địa bàn thêm vững niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19.

PHÓNG VIÊN

       


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội