Thứ sáu, 29/03/2024 - 02:11
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) tặng 10 tấn xi măng xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM), ngày 25/3/2021, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) trao tặng, ủng hộ 10 tấn xi măng cho thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc xây dựng NTM.

Trung tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ngọc Lặc tặng 10 tấn xi măng cho thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao Trung tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Ban CHQS huyện khẳng định: “Đảng ủy, Ban CHQS huyện Ngọc Lặc xác định xây dưng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang huyện. Theo đó, Ban CHQS huyện luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện khảo sát địa bàn, xác định nội dung, chương trình tham gia cụ thể, thiết thực. Hàng năm, Ban CHQS huyện huy động hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên quân sự huyện cùng với dân quân tự vệ các xã hành quân về các địa phương có hoàn cảnh khó khăn, giúp dân xây dựng nông thôn mới”.

Trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi lễ, Ban CHQS huyện Ngọc Lặc đã trao tặng 10 tấn xi măng cho đại diện thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn. Đây là món quà được sẻ chia từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Ngọc Lặc. Ông Lê Văn Quân, Bí thư chi bộ thôn Minh Tiến vui mừng nói: "Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi khi được nhận xi măng từ Ban CHQS huyện. Đây là món quà rất có ý nghĩa rất lớn, kịp thời giúp đỡ địa phương chúng tôi xây dựng nông thôn mới; xây dựng tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Tin, ảnh: VĂN HOÀ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội