A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kho K2, Cục Kỹ thuật Quân khu 4: Làm tốt công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị

Kho K2, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị 6 tháng đầu năm 2021. Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Kho K2 đã quán triệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Lực lượng vũ trang Quân khu Cục Kỹ thuật. Nổi bật là luôn duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chiến, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt và an toàn giao thông; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2021”... Đồng thời, các đại biểu cũng thẳng thắng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị 6 tháng đầu năm 2021.

Hội nghị đã thống nhất đề ra một số chủ trương, biện pháp chính nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, duy trì thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 không để lây lan vào đơn vị; chủ động luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị và sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xẩy ra trong điều kiện thời tiết cực đoan. Đặc biệt là đảm bảo an toàn mọi mặt cho kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống đơn vị.

Tin, ảnh: HOÀNG HOẠT


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội