Thứ năm, 28/03/2024 - 22:11
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế: Trồng mới trên 10.000 cây xanh

 Hưởng ứng Đề án trồng ít nhất 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ và Phong trào “Mai vàng trước ngõ” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức trồng mới trên 10.000 cây lấy gỗ, cây ăn quả, mai vàng tại khuôn viên đơn vị, khu hậu cứ.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia trồng cây trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, Trường Cao đẳng nghề số 23 và các đơn vị trực thuộc trồng cây đầu Xuân. Với chỉ tiêu, mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng từ 20 đến 25 cây lấy gỗ, 10 đến 15 cây ăn quả, 5 đến 10 cây mai vàng; trồng cây nào, sống cây đó. Đến nay, Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã trồng được trên 3.500 cây lấy gỗ; 2.000 cây ăn quả, 1.000 cây cảnh, trong đó chủ yếu mai vàng, lộc vừng, tràm hoa vàng, thanh trà, cam, bưởi, sacuchê, xoài. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức trồng cây ở khu vực hậu cứ, trại sản xuất, thao trường, bãi tập trên 5.000 cây xanh, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trộc, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và tỏa bóng mát cho bộ đội huấn luyện.

Cán bộ, chiên sĩ LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực hưởng ứng Đề án trồng ít nhất 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ và Phong trào “Mai vàng trước ngõ” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động.

Thông qua hoạt động trồng cây đã góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, lợi ích của việc trồng cây, từ đó góp phần thúc đẩy, lan tỏa phong trào trồng cây xanh tới mọi quân nhân, tiếp tục huy động được nhiều nguồn lực trong việc trồng cây, trồng rừng, phục hồi và bảo vệ thiên nhiên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội