A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Công ty HTKT Quân khu 4: Quyên góp, hỗ trợ gần 1 tỷ đồng trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tổng công ty HTKT Quân khu 4 đã triển khai thực hiện phong trào với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương trong nước và nước bạn Lào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã phát động và quyên góp được gần 1 tỷ đồng cùng 550 bộ quần áo, chăn màn các loại và hàng trăm ngày công để hỗ trợ cho các xã nghèo miền Tây Nghệ An và một số địa phương của Hà Tĩnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, đơn vị đã ủng hộ 95 triệu đồng giúp nhân dân xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) tu sửa, nâng cấp công trình nước tự chảy; quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt ở các xã trọng điểm thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông với số tiền 38 triệu đồng cùng 40 chiếc áo ấm, 20 chiếc chăn len; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên các địa bàn hoạt động với số tiền 80 triệu đồng; hỗ trợ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) làm đường giao thông liên thôn, đường nội đồng với số tiền gần 49 triệu đồng.

Đại diện Tổng Công ty HTKT Quân khu trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu
 tu sửa, nâng cấp công trình nước tự chảy

 

Đặc biệt, trên các địa bàn hoạt động ở nước bạn Lào, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, đơn vị đã quyên góp trên 450 triệu đồng và 500 bộ quần áo hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian - Xe Nam Noy thuộc tỉnh Attapeu; củng cố, tu sửa, nâng cấp Trường Tiểu học và THCS, Trường Mần non huyện Loong Chẹng, tỉnh Xay Xổm Bun với số tiền gần 17 triệu đồng; hỗ trợ 35 triệu đồng và nhân công xây cổng Trường THPT ở cụm bản Mường Om, huyện Anu Vông. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 4 nghìn lượt người với tổng số tiền 220 triệu đồng; cấp 70 sổ khám chữa bệnh cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay...

Những công trình, phần việc nói trên đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo ở những vùng khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân - dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

                                                  Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN PHÚC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội