Thứ sáu, 10/05/2024 - 20:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khát khao bứt phá

Ở lần thứ hai đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Việt Nam khiến các đoàn thể thao của các nước Đông Nam Á bất ngờ với chương trình thi đấu hướng đến việc nâng tầm thể thao khu vực, thể hiện rõ khát khao bứt phá, tiến sâu vào các đấu trường lớn ASIAD, Olympic.

Mong muốn nâng tầm thể thao khu vực

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 nhớ lại chuyện cũ: “Các kỳ SEA Games trước đây, mỗi khi nước chủ nhà thông báo các môn thi đấu ở đại hội thì đa phần các đoàn đều lên tiếng phản đối, nhiều khi việc thống nhất môn thi đấu đi vào bế tắc. Nhưng riêng kỳ SEA Games 31, khi chủ nhà Việt Nam đưa ra chương trình thi đấu với 40 môn, đa phần nằm trong chương trình thi đấu Olympic, ASIAD thì đã nhanh chóng nhận được sự nhất trí cao tại Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ nhất, diễn ra vào ngày 18-1-2022 ở Hà Nội”.

Nhìn vào danh sách 40 môn thi đấu, các nước trong khu vực hiểu Việt Nam mong muốn thực hiện đúng theo tinh thần, khẩu hiệu của đại hội, đó là “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Vậy là, thay vì chất vấn, tranh cãi xem vì sao lại đưa môn này vào, tại sao không có môn kia..., lãnh đạo các đoàn nhiệt liệt ủng hộ chương trình thi đấu phía Việt Nam đưa ra, đồng thời thể hiện sự cảm phục vì dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, tài chính hạn hẹp, nhưng đến thời điểm này, chủ nhà Việt Nam vẫn giữ nguyên số môn thi đấu, tạo sân chơi lớn và sự cạnh tranh chuyên môn ở mức cao nhất cho vận động viên (VĐV).

Khát khao bứt phá
Niềm vui của các vận động viên rowing Việt Nam khi giành huy chương vàng SEA Games 31. Ảnh: HẢI PHONG 
 

Hướng tới một kỳ đại hội thành công

Với tâm thế thoải mái sau Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ nhất, các đại biểu bước vào hội nghị lần thứ hai (ngày 18-3-2022) với sự tin tưởng lẫn nhau. Tại hội nghị lần thứ hai, các vấn đề về chuyên môn kỹ thuật, lễ tân, hậu cần, y tế và kiểm tra doping đã được đại biểu bàn thảo kỹ lưỡng. Thông tin về chi phí lưu trú, hình thức áp dụng, các lưu ý liên quan về nơi ăn nghỉ tại khách sạn cũng được công bố rõ ràng. Phó trưởng ban tổ chức SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn cảm ơn các ý kiến đóng góp hữu ích, trao đổi mang tính xây dựng nhằm hướng tới việc tổ chức một kỳ đại hội thành công, không chỉ đối với Việt Nam mà còn với các quốc gia Đông Nam Á.

Giữ đúng lời hứa tại hội nghị trên, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, thường xuyên trao đổi và cập nhật thông tin tới các đoàn trong thời gian diễn ra những cuộc tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng... qua đó mang lại sự hưng phấn, lạc quan trước buổi lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối nay (12-5) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Nơi ăn nghỉ của các đoàn tham dự SEA Games 31 ở Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận liên tục được lãnh đạo và các thành viên ban tổ chức kiểm tra để bám nắm tình hình. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho hay: “Hưởng ứng chủ trương của Tổng cục Du lịch, 12 địa phương tổ chức SEA Games 31 đã chuẩn bị tổ chức chương trình chiêu đãi, cung cấp ấn phẩm, vật phẩm, quà tặng xúc tiến du lịch, trình chiếu phim quảng bá du lịch gắn với SEA Games 31, tổ chức sự kiện giới thiệu du lịch và thực hiện trang hoàng chào đón đại hội, quảng bá trực quan, cung cấp thông tin du lịch Việt Nam tại địa điểm thi đấu, nhằm giới thiệu điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Tổng cục Du lịch đã hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tổ chức 23 chương trình du lịch miễn phí cho đại biểu, 51 chương trình du lịch theo yêu cầu tại địa phương tổ chức SEA Games 31, điểm đến lân cận và trung tâm du lịch trên toàn quốc, giúp VĐV các đoàn hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách”.

Trách nhiệm với Đông Nam Á

Sau 19 năm, SEA Games đã trở lại Việt Nam. Vẫn là mục tiêu nhất toàn đoàn nhưng có thể thấy, qua kỳ đại hội này, thể thao nước nhà mong muốn cùng thể thao khu vực tiến chắc, tiến sâu vào đấu trường đỉnh cao ASIAD, Olympic. Những cuộc đấu trí, đấu sức (thể thao) ở khu vực luôn là cần thiết, nói lên giá trị của SEA Games. Đã 3 năm rồi, các VĐV Đông Nam Á mới được hít thở bầu không khí của SEA Games. Tại các võ đài, trên đường đua, những VĐV xuất sắc nhất khu vực thỏa sức tranh tài, phô diễn tài năng. Những tấm huy chương được trao cho chủ nhân xứng đáng.

Ít ngày trước lễ khai mạc, các môn ở SEA Games 31 đã bắt đầu. Chính bởi chủ nhà Việt Nam đưa vào chương trình thi đấu nhiều môn, nội dung tranh tài ở Olympic nên VĐV các nước bước vào thi đấu đầy hưng phấn, quyết tâm. VĐV biết chắc chắn rằng thành công ở đại hội kỳ này sẽ là bước đệm quan trọng để họ vững tiến vào đấu trường ASIAD, Olympic. SEA Games 31 không chỉ có chủ nhà Việt Nam hưởng lợi, mà sẽ là nơi thể thao Đông Nam Á biết rõ thực lực của mình, tổng kiểm tra lực lượng cho những giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới. Đúng như những gì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng ta phải tổ chức thành công SEA Games 31 với tinh thần “đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm”, với trách nhiệm cao nhất, không chỉ vì Việt Nam mà vì cả Đông Nam Á”, đồng thời “không tự tạo áp lực cho chính mình vì thành tích, thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, khẳng định truyền thống văn hóa, lịch sử của Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, vì hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

Nguồn: BQĐ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội