A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Kho K1 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4): Phát động Phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống đại dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, sáng ngày 30/8/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Kho K1 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4) đã tổ chức phát động Phong trào thi đua đặc biệt cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.
 

* Tại Lễ phát động Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện 5 mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của phong trào thi đua; trọng tâm là tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi của Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách và kịp thời động viên khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch...

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

 

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quyên góp được 225 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19. (Tin, ảnh: LAN ANH - HOÀNG CUỐI)

* Sáng ngày 30/8/2021, Kho K1 thuộc Cục Kỹ thuật, Quân khu 4 đã tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Kho K1 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đồng chí Thượng tá Phan Đông Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho K1 phát động thi đua.

 

Cán bộ, chiến sĩ dự buổi phát động thi đua ở Kho K1.

 

Thông qua nội dung phát động thi đua, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ toàn đơn vị đã nhận thức sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua”, “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; “đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”; biến nhận thức thành hành động, luôn nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình. Tuyệt đối chống biểu hiện chủ quan, thỏa mãn dừng lại hoặc bi quan trong công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi Lễ, phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” mỗi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ trong toàn Kho đã ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 một ngày lương cơ bản. (Tin, ảnh: HÀ TÙNG)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội