A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức Quốc phòng - An ninh

Sáng ngày 26/02/2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Năm 2019, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh các cấp trong toàn tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng đúng theo kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã tham mưu mở 6 lớp đối tượng 2, 54 lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 3, 4 với 5.335 người tham gia; giáo dục quốc phòng cho 9.145 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và 37.408 học sinh các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh đạt 100% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh các cấp đã phối hợp với các cấp, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương phổ biến sâu rộng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho toàn dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm và các chính sách hậu phương Quân đội... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm với 5 nhóm giải phải chính, trong đó tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng, chú trọng vào nhân dân ở khu vực biên giới, hải đảo và vùng đồng bào có đạo. Đẩy mạnh phổ biến kiến thức Quốc phòng - An ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội