A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học “Đồng chí Hồ Tùng Mậu - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Chiều 14/6/2026, tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hồ Tùng Mậu - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2026).

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Quang cảnh Hội thảo.
Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các chuyên gia, nhà khoa học và hoạt động thực tiễn; thân nhân gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu...

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 dự, phát biểu tham luận tại hội thảo.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân, tôn vinh cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo, tham luận khoa học của các cơ quan Trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước; trong đó có 7 tham luận trực tiếp tại hội trường. Các tham luận tập trung làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Đồng chí Hồ Tùng Mậu (1896-1951), tên khai sinh là Hồ Bá Cự, quê ở làng Quỳnh Đôi, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Trải qua 31 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí là một chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu, người học trò và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách đột phá của Bộ Chính trị vào cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đó, tấm gương của đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ thuộc về lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và đội ngũ cán bộ. Cuộc đời đồng chí nhắc nhở chúng ta về sự kiên định lý tưởng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân; năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức tại tỉnh Nghệ An đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội quý báu để địa phương được học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm lý luận và thực tiễn từ Trung ương và các địa phương khác trên cả nước.

Phát biểu tham luận tại hội thảo với chủ đề “Những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu trên cương vị Chính trị Ủy viên Chiến khu 4”, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 khẳng định: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là Chính trị Ủy viên Chiến khu 4 đầu tiên của lực lượng vũ trang Quân khu 4. Đồng chí đảm nhiệm cương vị này qua hai giai đoạn (từ tháng 10/1945 đến tháng 3/1946 và từ năm 1947 đến năm 1950). Đây là thời kỳ đặc biệt khó khăn, khi đất nước vừa giành được chính quyền, chuyển sang nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng và chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tham luận tại hội thảo với chủ đề “Những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu trên cương vị Chính trị Ủy viên Chiến khu 4.
Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Theo Thiếu tướng Lê Văn Trung, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách làm Chính trị Ủy viên Chiến khu 4, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã cùng tập thể Bộ Chỉ huy Chiến khu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng tổ chức đảng, hình thành và phát triển hệ thống công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang; chăm lo xây dựng các đơn vị chiến đấu; đồng thời tăng cường phối hợp, liên kết với lực lượng vũ trang Lào, góp phần xây dựng và củng cố liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào.

Thiếu tướng Lê Văn Trung khẳng định, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng tại Chiến khu 4, đồng chí Hồ Tùng Mậu luôn thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo sáng suốt, một cán bộ quân sự, chính trị giàu kinh nghiệm với nhiều quyết sách có ý nghĩa chiến lược. Không chỉ tận tụy với sự nghiệp cách mạng, đồng chí còn là tấm gương về phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hết sức tin yêu, kính trọng.

Đồng chí Hồ Anh Dũng, cháu nội của đồng chí Hồ Tùng Mậu phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Tại hội thảo, các tham luận, ý kiến trao đổi tâm huyết, trách nhiệm và những kết quả nghiên cứu được công bố tại hội thảo đã bổ sung đầy đủ, sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Phát biểu Tổng kết và Bế mạc hội thảo, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Các tham luận đã luận giải khoa học về nền tảng hình thành nhân cách, lý tưởng cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu; khẳng định tài năng xuất sắc, những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Hội thảo cũng khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời; khắc họa mối quan hệ, tình cảm cách mạng đặc biệt giữa đồng chí Hồ Tùng Mậu với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.
 
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội thảo.

 

Bên cạnh đó, các tham luận làm nổi bật tình cảm sâu nặng của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với quê hương Nghệ An; đồng thời khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều