A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Giành 3 giải Ba - Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I

Sáng 13/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ tổng kết, trao giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam lần thứ I.
 Các đại biểu dự chương trình. Ảnh qdnd.vn

 

Tham dự chương trình Quân khu 4 có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó tư lệnh Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác Quần chúng; Thượng tá Nguyễn Bá Thiện, Phó trưởng phòng Khoa học Quân sự; Trung tá Nguyễn Thị Minh, Trợ lý Công đoàn Quân khu

Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I đã ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu với những công trình, giải pháp có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác, trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và lao động sản xuất.

 
Đoàn đại biểu Quân khu 4 tham dự chương trình.

 

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội đã phát triển sâu rộng, trở thành động lực quan trọng khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn quân. Từ 659 công trình đăng ký ban đầu, Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I đã lựa chọn, thẩm định 208 công trình tiêu biểu của 775 tác giả đến từ 11 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia xét giải. Các công trình trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử - viễn thông, cơ khí - động lực, vũ khí - đạn, hóa học vật liệu, y dược học quân sự, giáo dục - đào tạo và hậu cần quân sự. Nhiều công trình có hàm lượng khoa học và tính ứng dụng cao, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mới, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệu quả lao động sản xuất và công tác bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân.

Thông qua quá trình thẩm định nghiêm túc, chặt chẽ của Cơ quan Thường trực Giải thưởng phối hợp với Cục Khoa học quân sự, các công trình được đề xuất trao giải đều khẳng định giá trị khoa học, tính sáng tạo và hiệu quả ứng dụng cao. Phần lớn công trình đã được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực về quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội, thể hiện năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ cùng tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong Quân đội. 

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 7 tập thể và 14 cá nhân đại diện cho tác giả, tập thể tác giả có công trình đạt giải Nhất và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng lần thứ I. 

 

Quân khu 4 có 3 cá nhân đạt giải ba Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I, gồm:

1. Công trình: Giải pháp kết nối các máy điện tim đến máy tính phục vụ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quân y 4

Của tác giả Trung tá Đặng Ngọc Thành, Chủ nhiệm khoa Thiết bị, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4

2. Công trình: Mô hình Kho lạnh thông minh điều khiển và giám sát từ xa

Của viên chức quốc phòng Trần Văn Hưng, Giảng viên Khoa Điện tử, điện lạnh, trường Cao đẳng nghề số 4.

3. Công trình: Mô hình hệ thống khởi động thông minh kết hợp hệ thống điều khiện gương tự động trên ô tô

Của viên chức quốc phòng Nguyễn Văn Ước, Giảng viên Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng nghề số 4

Ghi nhận những đóng góp nổi bật của các tập thể, cá nhân trong phong trào lao động sáng tạo, dịp này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Chứng nhận cho 99 công trình đoạt Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I, gồm 2 giải nhất, 15 giải nhì, 45 giải ba và 37 giải khuyến khích. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo tặng chủ nhiệm các công trình đoạt giải nhất, nhì và ba.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thi đua lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng rõ nét của tổ chức công đoàn trong tham gia phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị xuất phát từ chính quá trình lao động, sản xuất hằng ngày, từ trăn trở rất cụ thể, mộc mạc nhưng rất thiết thực của người công nhân, kỹ thuật viên. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, giá trị của mỗi công trình không chỉ nằm ở tính mới, tính sáng tạo mà còn được thể hiện ở hiệu quả làm lợi, ở khả năng áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Mỗi cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức công đoàn phải thực sự coi phát triển khoa học công nghệ không những là nhiệm vụ trọng tâm, mà còn là động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho 2 giải Nhất, 15 giải Nhì và trao Huy hiệu Bằng Lao động sáng tạo cho tác giả, đại diện tập thể tác giả có công trình đạt giải Nhất, giải Nhì.
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trao Chứng nhận tặng các tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt giải ba. Ảnh: qdnd.vn

 

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực và thời gian để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tổ chức công đoàn phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa người lao động với cấp ủy, chỉ huy và doanh nghiệp; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động.

Cùng với đó, phong trào thi đua phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh của từng đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi phong trào phải có mục tiêu cụ thể, tiêu chí rõ ràng, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo chủ yếu. Cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình sáng tạo hiệu quả; đồng thời khuyến khích mạnh mẽ những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phải tạo được môi trường thi đua lành mạnh, thực chất, để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn đều có cơ hội thể hiện năng lực, đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo, mang lại hiệu quả trên các phương diện kỹ thuật, kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ khoa học công nghệ, dây chuyền hiện đại. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động; tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên tiếp cận với công nghệ mới, phương pháp làm việc tiên tiến. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ cao; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan khu trưng bày các mô hình, công trình, sáng kiến tiêu biểu, phản ánh kết quả lao động sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn quân.

 

Đối với Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân. Hội đồng Giải thưởng Bộ Quốc phòng, hội đồng khoa học các cấp cần chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, bảo đảm Giải thưởng thực sự trở thành một thiết chế khuyến khích sáng tạo bền vững. Phải gắn việc xét, trao giải với quá trình chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; coi đây không chỉ là “đích đến” mà là điểm khởi đầu cho hành trình phát triển tiếp theo của các công trình, sáng kiến. Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo phát triển lâu dài.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng được tạo dựng từ Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I, phong trào lao động sáng tạo trong toàn quân sẽ tiếp tục phát triển, lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn quân; xây dựng thế hệ “Người lính thợ Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, chủ động hội nhập và sáng tạo; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

P.V


Các tin khác

Tin đọc nhiều