A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Bài 3: Đa dạng hình thức, tích cực đấu tranh

Phát huy vai trò quân nhân xuất ngũ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài 3: Đa dạng hình thức, tích cực đấu tranh

Thực hiện chủ trương xây dựng, phát huy vai trò quân nhân xuất ngũ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 ngày càng được tăng cường và phát huy hiệu quả

Trưởng bản Lương Văn Quyển (người mặc áo đỏ), bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền cho bà con chống di dịch cư tự do.

 

Mỗi quân nhân là một tuyên truyền viên “chống độc”

Với chủ trương phát huy vai trò quân nhân xuất ngũ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những năm qua các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã phối hợp bồi dưỡng, xây dựng mỗi quân nhân là một tuyên truyền viên “chống độc”. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm được học tập, bồi dưỡng trong thời gian tại ngũ, khi xuất ngũ về địa phương các quân nhân đã vận dụng hiệu quả trong tuyên truyền, vận động Nhân dân mà trước hết là người thân, gia đình mình trở thành những hạt nhân nòng cốt trong nhận diện, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Những năm trước đây, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch. Hàng nghìn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân đội, Công an, Y tế bất chấp hiểm nguy để dập dịch. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, phản động núp bóng cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 để tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật theo kiểu “không vì lợi ích của dân...” mà vì “lợi ích của Đảng”. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm “chống độc” đã được học tập, bồi dưỡng trong thời gian tại ngũ, các quân nhân xuất ngũ trên địa bàn Quân khu đã có những cách làm hiệu quả trong đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chông phá của các thế lực thù địch, phản động. Cựu quân nhân N.V.H - một giáo dân ở xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chủ động lập nhóm zalo “Cựu quân nhân đồng hành chống dịch” nhằm kết nối các quân nhân xuất ngũ, thanh niên trong giáo xứ đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước ta. Anh H. đã liên hệ với đơn vị cũ và đề xuất với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương cung cấp các thông tin, hình ảnh, video clip về phòng, chống dịch của ta; đồng thời, nắm bắt các âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động đưa lên nhóm zalo để mọi thành viên làm tài liệu tuyên truyền. Từ các thành viên trong nhóm, những nội dung này tiếp tục được chuyển tiếp đến người thân, bạn bè tạo lập “Thế trận” đấu tranh rộng khắp.

Các quân nhân xuất ngũ bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tổ chức tuyên truyền cho đồng bào ở bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi. 

 

Cựu quân nhân N.V.H chia sẻ: “Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, việc tuyên truyền trên không gian mạng rất hiệu quả. Ban đầu nhóm chỉ có 15 thành viên, chủ yếu là các quân nhân xuất ngũ nhưng sau hơn 1 tháng nhóm đã có hơn 130 thành viên, trong đó số thanh niên trong giáo xứ tham gia ngày càng đông. Thời điểm hiện tại nhóm vẫn duy trì hoạt động nhằm thông tin, tuyên truyền, định hướng cho Nhân dân nhân các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc, nhiệm vụ của địa phương, các vấn đề đang được dư luận quan tâm để tránh bị kẻ xấu lợi dụng...”.

Hằng năm, cứ đến mùa tuyển quân, trên một số trang xã hội, các thế lực thù địch, phản động lại ra sức xuyên tạc, chống phá, hòng làm suy giảm lòng tin của người dân vào môi trường Quân đội, gây khó khăn cho công tác tuyển quân ở các địa phương. Chúng dàn dựng, cắt ghép hình ảnh, video clip tung lên mạng xã hội, internet với mục đích hạ uy tín của Quân đội, làm cho người dân và thanh niên mất niềm tin vào môi trường quân ngũ. Một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch còn kích động, lôi kéo thanh niên không đi khám tuyển, hướng dẫn thanh niên tìm mọi cách để trốn tránh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Hình ảnh mà chúng đưa lên mạng xã hội là cảnh quân đội nước ngoài làm những việc sai trái, dàn dựng cảnh bộ đội đánh nhau mà chúng cho rằng “ma cũ bắt nạt ma mới”; sĩ quan hành hạ, làm nhục hình chiến sĩ...

Quân nhân xuất ngũ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An phối hợp với cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây chanh leo để phát triển kinh tế.

 

Là người được giáo dục, rèn luyện môi trường Quân đội, thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, giao lưu văn nghệ, thể thao, anh Trần Hữu Thanh ở xã Hương Hữu, huyện Phú Lộc, thành phố Huế cùng các quân nhân vừa xuất ngũ về địa phương tuyên truyền cho các thanh niên về cuộc sống, sinh hoạt của người lính, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; về tình đồng chí, đồng đội, sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ với chiến sĩ; những câu chuyện xúc động thắm đượm tình quân dân trong các lần làm công tác dân vận, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai... Cùng với đó là sự chững chạc, tự tin và trưởng thành hơn sau hai năm thực hiện thực hiện nghĩa vụ quân sự đã tạo niềm tin cho các thanh niên hăng hái đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an.

Đồng chí Trần Ngọc Duy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hương Hữu, huyện Phú Lộc chia sẻ: “Các quân nhân xuất ngũ là những nhân chứng sống nên khi tuyên truyền cho Nhân dân rất hiệu quả. Chính sự chững chạc, trưởng thành và những câu chuyện nói về cuộc sống, sinh hoạt của các quân nhân trong thời gian tại ngũ đã phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động, giúp các thanh niên tự tin lên đường nhập ngũ...”.

Quân nhân xuất ngũ ở xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới tuyên truyền cho người dân chống truyền đạo trái pháp luật.

 

Những năm 2023, một số đối tượng xấu thường xuyên đeo bám, rỉ tai  những hộ nghèo, hộ thường xuyên ốm đau, bệnh tật trong đồng bào H'Mông ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tuyên truyền, lôi kéo người dân dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên theo tà đạo (tiếng H'Mông gọi là theo Vàng Chứ). Chúng cho rằng, nếu theo đạo sẽ hết đói nghèo, hết bệnh tật... Bằng những kinh nghiệm học được trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Sư đoàn 324 (Quân khu 4), anh X.B.L đã phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Na Ngoi và cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng ở địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân nhận diện âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các đối tượng xấu. Bám sát đặc thù của đồng bào, X.B.L đã gặp gỡ, trao đổi với các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào làm rõ âm mưu của các đối tượng xấu. Từ đó, trong các cuộc họp dân, các già làng, trưởng bản, người có uy tín đưa vấn đề một số người dân tham gia tà đạo trái pháp luật ra kiểm điểm trước dân bản, X.B.L và các quân nhân xuất ngũ phân tích, làm rõ âm mưu của các đối tượng xấu và khẳng định việc làm đó là vi phạm pháp luật để người dân hiểu. Đặc biệt, anh L. đã sử dụng các bài viết, video clip tuyên truyền chống truyền đạo trái pháp luật của “Lực lượng 47” Sư đoàn 324 dịch ra tiếng H'Mông tuyên truyền cho bà con. Anh X.B.L còn chủ động phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hướng dẫn bà con thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao và khi trong bản có người ốm đau, bệnh tật, X.B.L liên hệ với Bệnh xá Quân dân y, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 để trợ giúp bà con... Bằng cách làm đó, X.B.L cùng các quân nhân xuất ngũ trên địa bàn xã Na Ngoi đã vạch mặt những âm mưu đen tối của các đối tượng xấu, người dân đã tin tưởng, nghe theo lời tuyên truyền của các anh và cấp ủy, chính quyền địa phương từ bỏ tà đạo.

Ông L.B.X, người đã từ bỏ theo đạo trái pháp luật nói: “Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bế tắc nên khi nghe các đối tượng xấu truyền đạo, họ nói rằng, theo đạo sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc nên chúng tôi nghe theo. Sau khi được cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng ở địa phương và các đồng chí đi bộ đội về tuyên truyền, hướng dẫn bà con xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nên cuộc sống của bà con chúng tôi đã dần khá giả. Bây giờ không ai nghe theo kẻ xấu nữa. Bản làng cũng vui vẻ, đầm ấm hơn”.

Có thể nói rằng, sau một thời gian thực hiện chủ trương xây “Thế trận” từ quân nhân xuất ngũcác cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu xây dựng, bồi dưỡng hàng nghìn quân nhân trở thành những tuyên truyền viên “chống độc” hiệu quả. Các quân nhân sau khi xuất ngũ về địa phương đã phát huy những kiến thức, kinh nghiệm được học tập, bồi dưỡng, tập hợp lực lượng, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, phong phú, sát với thực tiễn của địa bàn, phong tục tập quán của bà con, góp phần giúp bà con nhận diện, đấu tranh phản bác các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Quân nhân xuất ngũ ở Thanh Hóa tham gia tuyên truyền cho Nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Hiệu quả từ chủ trương đúng

Quân khu 4 là địa bàn chiến lược trong thế phòng thủ của cả nước. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đến các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, trong 5 năm qua, thực hiện chủ trương xây “Thế trận” từ quân nhân xuất ngũ đã góp phần tạo nên “Thế trận” rộng khắp, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào có đạo, nơi trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch mà trước đây rất khó hoặc rất chậm để phát hiện các âm mưu chống phá của kẻ thù.

Bằng những kiến thức, kinh nghiệm được học tập, bồi dưỡng trong thời gian tại ngũ, khi xuất ngũ về địa phương các quân nhân đã biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn ở địa phương và từng nội dung cụ thể để đấu tranh. Do vậy, nhiều thủ đoạn chống phá hết sức tinh vi của các thế lực thù địch, phản động đã bị các quân nhân xuất ngũ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương “vạch trần”, làm thất bại. Đặc biệt, từ những việc làm đó của các quân nhân xuất ngũ đã tạo niềm tin cho Nhân dân, tác động mạnh mẽ đến bạn bè, người thân, gia đình, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong địa phương “chống độc” hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thêm vững chắc.

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội