Thượng tướng Trần Sâm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa IV), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng, nguyên Cục trưởng Cục Nghiên cứu kỹ thuật quân sự, sinh ngày 5-4-1918, tại làng Duân Kinh, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị-một miền quê gian khó, kiên cường, giàu truyền thống cách mạng.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Diệm sinh năm 1924, quê ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bà đã nêu cao tinh thần yêu nước, bất khuất, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hán Duy Long, sinh năm 1953, dân tộc Kinh, quê ở xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Nhập ngũ tháng 1/1971, đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, khi được tuyên dương Anh hùng, mang quân hàm Thượng sĩ, giữ chức Trung đội trưởng Đại đội 9, Tiểu ...
Nguyễn Chí Phi (tức Nguyễn Chí Ngọc), sinh năm 1931, quê ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhập ngũ tháng 2/1962, khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là Chính trị viên Tiểu đoàn 10 đặc công, tỉnh Quảng Trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê sinh năm 1946, quê ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Năm 1964, đồng chí tham gia lực lượng dân quân và được rèn luyện, trưởng thành trong khói lửa chiến tranh. Khi được phong tặng danh hiệu Anh hùng, đồng chí là Xã đội phó xã Vĩnh ...
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Tất Đắc, sinh ngày 16/10/1944, dân tộc Kinh, quê ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí nhập ngũ tháng 4/1963, khi được tuyên dương Anh hùng, là Chuẩn úy, Đội phó Đội 89 phá bom, Quân khu 4, và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Thanh Chung, sinh năm 1954, dân tộc Kinh, quê ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đồng chí nhập ngũ tháng 4 năm 1963, khi được tuyên dương Anh hùng, là Trung đội phó thuộc Tiểu đoàn 10, Bộ đội đặc công tỉnh Quảng Trị, là đảng viên Đảng Cộng sản ...
Anh hùng Cao Lương Bằng, sinh năm 1945, dân tộc Kinh, quê tại xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Đồng chí nhập ngũ tháng 4/1965. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là Thiếu uý, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, Quân khu 4, và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt ...
Anh hùng Thái Văn A, sinh năm 1942, dân tộc Kinh, quê ở thôn Liên Hóa, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1962. Khi được tuyên dương anh hùng, đồng chí là Thượng sĩ, quan sát viên đảo Cồn Cỏ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Văn Mật, sinh năm 1940, dân tộc Kinh, quê ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ tháng 9 năm 1962. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là trung sĩ, khẩu đội trưởng súng cao xạ 14,5 mm bảo vệ Cồn Cỏ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Anh hùng Cao Văn Khang, sinh năm 1944, dân tộc Kinh, quê ở xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 4 năm 1963. Khi được tuyên dương anh hùng, đồng chí là Trung đội phó công binh đảo Cồn Cỏ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Anh hùng Trương Chí Cương (tức Trương Xà), sinh năm 1935, dân tộc Kinh, quê ở xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhập ngũ năm 1953. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là trung úy, Đội trưởng Đội trinh sát ngoại tuyến thuộc Ban Trinh sát, Công an Nhân dân vũ trang khu Vĩnh ...
Anh hùng Võ Thiết, sinh năm 1920, dân tộc Kinh, quê ở xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nhập ngũ tháng 12 năm 1945. Khi được tuyên dương Anh hùng đồng chí là Tiểu đoàn phó thuộc Đại đoàn 305, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một lần tình cờ tôi được quen biết Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Anh Việt – Khi đó đang là Phó giám đốc Học viện Quốc phòng. Như một thói quen nghề nghiệp, tôi nói vui xem anh có tập hồi ký nào không để bên em xuất bản và tiện giới thiệu đôi nét về Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.Anh Việt ...
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đại tướng Lê Đức Anh luôn thể hiện là một vị tướng tài ba, quả cảm. Trong thời bình, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước rồi Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, quyết ...
Đồng chí Hoàng Sâm là một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, là cán bộ chính trị, quân sự cấp cao thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng và Quân đội; người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.
Phan Tư sinh năm 1931, quê ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tháng 6/1951, Phan Tư nhập ngũ vào Trung đội 51, Đại đội 124, Tiểu đoàn 555 thuộc Cục Công binh. Từ khi nhập ngũ đến tháng 5-1954, Phan Tư liên tục tham gia các chiến dịch lớn ở Bắc Bộ. Dù nhận nhiệm vụ gì, ở cương vị nào ...
Đại tướng Đoàn Khuê, bí danh là Võ Tiến Trình, sinh ngày 29/10/1923 ở làng Gia Đẳng, xã Triệu Tân (nay là xã Triệu Lăng), huyện Triệu Phong (Quảng Trị), trong một gia đình giàu lòng yêu nước, có truyền thống đấu tranh cách mạng. Ðại tướng Ðoàn Khuê là nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Ðảng, Quân ...
Đại tướng Chu Huy Mân - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những vị tướng tài năng của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam. Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu, công tác trên nhiều chiến trường trọng điểm, đồng chí đã vượt qua ...
Tại hệ thống trưng bày thường trực của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (LSQG), phần kháng chiến chống thực dân Pháp hiện đang trưng bày chiếc Áo trấn thủ của Anh hùng Cù Chính Lan có ký hiệu BTCM 82/58/ĐD.670. Theo hồ sơ hiện vật đây là chiếc áo anh Cù Chính Lan đã mặc khi tham gia trận đánh Đồn Cô Tô ...
Trong sự nghiệp cách mạng của mình, với 53 tuổi đời, hơn 30 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã cống hiến trọn đời cho Đảng và dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí là tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên trung, mẫu mực; một nhà lãnh đạo tài năng; vị tướng tài ba; ...
Đồng chí Tô Vĩnh Diện quê ở xã Nông Trường, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Nhà Diện rất nghèo, lên 8 tuổi đã phải đi ở cho địa chủ. Suốt 12 năm đi ở, anh đã phải chịu đựng bao cảnh áp bức bất công. Cách mạng Tháng Tám thành công, Diện thoát cảnh đi ở. Năm 1946, anh tham gia dân quân ở địa phương, ...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con ưu tú của đất nước nói chung và quê hương Quảng Bình nói riêng, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và trên thế giới sẽ mãi ...