Mong tìm thấy mộ liệt sĩ Trần Quốc Thắng
Anh Mai Long Duy, địa chỉ: Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương gửi thư về Báo Quân khu 4 mong muốn tìm thấy phần mộ ông ngoại của mình là liệt sĩ Trần Quốc Thắng.
Trong thư, anh Duy viết: “Ông tôi là Trần Quốc Thắng, con ông Trần Phối, sinh năm 1940; nguyên quán: Hà Trung, Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình. Theo giấy báo tử và hồ sơ lưu tại Cục Chính sách ghi: Liệt sĩ Thắng nhập ngũ: Tháng 4/1962; tái ngũ tháng 4/1965; đi B tháng 11/1965. Cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; hy sinh ngày 02/02/1967; hy sinh trong trường hợp chiến đấu, nơi hy sinh: Bông Dông, Kon Tum; đơn vị khi hy sinh: c37. An táng tại Nghĩa trang mặt trận.
Theo anh Mai Long Duy, dựa vào giấy báo tử và trích lục của Quân đội được biết đơn vị c37 có Mật danh: F1, thuộc Quân khu 4, nhưng đơn vị đã giải thể.
Qua Báo Quân khu 4, gia đình tôi mong tìm được những đồng đội đã trực tiếp chiến đấu và an táng hoặc biết thông tin về ông tôi, xin liên hệ với Mai Long Duy, số điện thoại: 0919.618.272.
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận