“Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”
Cách đây 80 năm, ngày 23/8/1945, Ủy ban nhân dân Cách mạng tỉnh Thanh Hóa ra mắt toàn dân, trịnh trọng tuyên bố cách mạng đã thành công, chính quyền đã hoàn toàn về tay Nhân dân. Để bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được, ngày 24/8/1945, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Chi đội Đinh Công Tráng (tiền thân của Lực lượng vũ trang tỉnh ngày nay). Đây là tổ chức quân sự hoàn chỉnh đầu tiên của chính quyền cách mạng tỉnh nhà. Sự ra đời của lực lượng vũ trang tỉnh đã thôi thúc phong trào đấu tranh vũ trang quần chúng phát triển mạnh mẽ, góp phần làm nên thắng lợi hoàn toàn của cuộc tổng khởi nghĩa, chính quyền cả nước về tay Nhân dân.
.png)
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng phát triển cả về lực lượng, vũ khí, trang bị và đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến. Nhờ đó, trong thế trận chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã tham gia chiến đấu 1.456 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 3.391 tên, bắt sống và gọi hàng 2.326 tên, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Tỉnh cũng đã động viên 56.792 thanh niên, bổ sung 2 tiểu đoàn, 34 đại đội, 6 trung đội cho bộ đội chủ lực. Toàn tỉnh huy động hơn 34 triệu ngày công phục vụ kháng chiến (riêng dân công làm cầu đường là trên 11.000 ngày công). Đặc biệt, trong chiến dịch Thượng Lào, Thanh Hóa đã huy động số lượng dân công cao nhất cả nước, lên tới hơn 300 nghìn người; và trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa đã huy động nhiều phương tiện nhất, với gần 11.000 xe đạp thồ, trên 1.300 chiếc thuyền các loại cùng với hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ tiền tuyến, góp phần làm nên những chiến thắng oanh liệt trong các chiến dịch với quy mô ngày càng lớn, như: Chiến dịch Thượng Lào năm 1953, Đông - Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Năm 1957, trong dịp về thăm Thanh Hóa lần thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó, tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Đó là lời biểu dương, khen ngợi, là sự đánh giá cao của Đảng và Bác Hồ đối với quân và dân Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, lực lượng vũ trang Thanh Hóa tiếp tục được củng cố, tăng cường, cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa tham gia chiến đấu, đồng thời là hậu phương vững chắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “mỗi người làm việc bằng hai”.
Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, dũng cảm chiến đấu 9.983 trận, bắn rơi 376 máy bay các loại (trong đó có 3 máy bay B52). Riêng bộ đội địa phương bắn rơi 41 chiếc, lực lượng dân quân tự vệ bắn rơi 40 chiếc, bắt sống nhiều tên địch. Trên biển, quân và dân Thanh Hóa đã chiến đấu 175 trận, bắn chìm 57 tàu chiến và tiêu diệt nhiều biệt kích của Mỹ, ngụy.

Đất nước hòa bình thống nhất, bước vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã không ngừng phấn đấu, vươn lên, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc, lực lượng vũ trang đã cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh kịp thời chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, chiến đấu bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Trong các cuộc trường chinh kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã có gần 700 nghìn người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa tham gia chiến đấu, trên 280 nghìn người phục vụ chiến đấu, trong đó có hơn 55 nghìn người con thân yêu của xứ Thanh đã cống hiến và hy sinh trọn đời mình cho Tổ quốc, trên 43 nghìn người đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường, để “đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, Bắc Nam sum họp một nhà”.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, của Đảng bộ, chính quyền, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân; đặc biệt, chấp hành chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là việc sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương phù hợp với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, chủ động tham mưu thực hiện khẩn trương, kịp thời và vận hành hiệu quả; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tỉnh thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong những thời khắc khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, lực lượng vũ trang Thanh Hóa luôn thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, ổn định đời sống của Nhân dân; luôn hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương.


Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Sao vàng; 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất...; quân và dân Thanh Hóa đã được Bác Hồ tặng thưởng hai cờ “Phục vụ tiền tuyến khá nhất”; có 222 tập thể và 98 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 4.634 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa mới đây, đơn vị vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Những thành tích của lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã đạt được trong những năm qua là minh chứng cho những nỗ lực, cố gắng không ngừng của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, góp phần tô thắm thêm truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, của quê hương Thanh Hóa, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Truyền thống đó mãi mãi là niềm tự hào, là sự cổ vũ to lớn để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay và mai sau tiếp tục phấn đấu, bứt phá vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
Thực hiện: HUY CƯỜNG - HOÀNG TRUNG



