Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tự lực, cần kiệm, xây dựng đơn vị; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành; đã ra quân là đánh thắng
Năm 1972, cùng với lực lượng các quân, binh chủng được tăng cường ngày càng lớn mạnh, chiến trường Khu 4 với yêu cầu đặt ra trực tiếp là phải xây dựng, phát triển lực lượng Tăng thiết giáp. Để đáp ứng đòi hỏi tất yếu khách quan đó, ngày 23/11/1972, Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Trung đoàn Xe tăng trong đội hình lực lượng vũ trang Quân khu 4 với phiên hiệu Trung đoàn 206.

Sự ra đời của Trung đoàn Xe tăng 206, Quân khu 4 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khẳng định bước phát triển và trưởng thành mới của bộ đội tăng - thiết giáp, ngày 23/11/1972 đã trở thành dấu mốc lịch sử, khởi nguồn cho lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lập nhiều thành tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chỉ một tháng kể từ ngày thành lập, Trung đoàn vinh dự đón nhận Quân kỳ mang truyền thống của Binh chủng Tăng - Thiết giáp “Đã ra quân là đánh thắng” và nhận lệnh hành quân vào chiến trường Nam Quân khu 4, với khẩu hiệu hành động “Lập công dâng Đảng, hành quân quyết thắng, tới đích an toàn”. Cùng chung một ý chí sắt đá tất cả vì “miền Nam ruột thịt”, Trung đoàn đã tổ chức hành quân vận chuyển một khối lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật, cùng với toàn bộ biên chế, vượt chặng đường gần 1.000km vào chiến trường Nam Quân khu 4, vừa hành quân, vừa ổn định, vừa sẵn sàng chiến đấu, song với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tới đích an toàn, khẳng định năng lực tổ chức chỉ huy và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã đóng góp phần công sức, tập trung chi viện sức người, sức của cho chiến trường, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tham gia chiến đấu với các đơn vị bạn đã nỗ lực vượt bậc, khắc phục mọi gian khổ, đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, chiến đấu kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiêu biểu là Tiểu đoàn Tăng 1B chi viện cho Sư đoàn Bộ binh 320B và Sư đoàn Bộ binh 312 tiến công đè bẹp địch ở phía Bắc cửa ngõ Sài Gòn; ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chính trị viên Đại đội 1 Nguyễn Văn Quý cùng tập thể kíp xe đánh thẳng vào sào huyệt của địch, cắm lá cờ cách mạng trên nóc sở chỉ huy Bộ tổng Tham mưu Ngụy, cùng với thời điểm cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, giờ phút chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. Những chiến công oanh liệt đó là thành quả của quá trình giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng, trình độ tác chiến của các thế hệ đầu tiên của Trung đoàn, góp phần vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Sau chiến dịch Hồ Chí Minh, với những thành tích hết sức tiêu biểu, Tiểu đoàn Tăng 1B đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Đại đội 1 và Đại đội 3 trong Tiểu đoàn được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba, 11 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn cũng được xét tặng thưởng Huân chương chiến công các loại và nhiều Bằng, Giấy khen.
Sau ngày thống nhất đất nước, do yêu cầu nhiệm vụ, đầu năm 1976 đến cuối năm 1977, Trung đoàn 3 lần nhận lệnh di chuyển, cuối cùng ra địa bàn xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa (nay là xã Đông Hiếu), tỉnh Nghệ An, đồng thời bổ sung lực lượng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa và biên giới phía Bắc; tham gia làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào với khí thế thi đua “Khắc sâu căm thù, phát huy truyền thống, đã ra quân là đánh thắng, tiến ra phía trước, tiếp bước cha anh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác”.
Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, Trung đoàn đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, đứng chân vững chắc trên địa bàn chiến lược trọng yếu của Quân khu, sẵn sàng chi viện lực lượng cho phía trước với tinh thần nhanh chóng, kịp thời nhất đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Trong công cuộc đổi mới của đất nước. Bằng sức mạnh và niềm tin, phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, cũng như các nhiệm vụ đột xuất khác.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 12/3/2013, Trung đoàn 206 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định tổ chức lại thành Lữ đoàn Tăng - Thiết giáo 206.
Hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của lực lượng vũ trang Quân khu 4 và của Binh chủng Tăng Thiết giáp; vượt qua thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tự lực, cần kiệm, xây dựng đơn vị; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành; đã ra quân là đánh thắng”.
Với những thành tích đạt được Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu và các địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba... Đặc biệt, ngày 11/6/1999, Trung đoàn vinh dự, tự hào được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới… Đó là sự kết tinh trí tuệ, công sức, mồ hôi, xương máu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại Lữ đoàn với ý chí kiên cường, phát huy truyền thống, tạo nên sức mạnh tổng hợp để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
HOÀNG ĐÌNH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận