Lực lượng vũ trang Nghệ An: Kiên cương, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết quốc tế thủy chung son sắc
Ngày 21/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban khởi nghĩa, hàng vạn quần chúng nhân dân Nghệ An, tay gậy tay giáo, đồng lòng cùng các đội tự vệ, công nhân cảm tử và giải phóng quân tiến vào thị xã Vinh, vùng lên giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa ấy là biểu tượng chói sáng của sức mạnh toàn dân tộc, nơi quần chúng tự vũ trang làm nên thắng lợi, đặt nền móng cho sự ra đời và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Từ đó, ngày 21 tháng 8 hằng Sinh ra từ mảnh đất Xô viết Nghệ Tĩnh - cái nôi của phong trào cách mạng 1930-1931, lực lượng vũ trang Nghệ An đã nối tiếp tinh thần bất khuất của những đội “Tự vệ Đỏ”, “Xích vệ Đỏ”. Trải qua mọi gian khổ, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, khẳng định phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và quê hương Xô viết anh hùng.

Ngay sau ngày giành chính quyền trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”, lực lượng vũ trang Nghệ An đã được Đảng bộ và chính quyền cách mạng chăm lo xây dựng. Những trung đội, tiểu đội giải phóng quân, dân quân du kích đã làm nòng cốt trấn áp phản cách mạng, giữ vững thành quả cách mạng non trẻ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang tỉnh vượt lên muôn vàn gian khó, vừa chiến đấu vừa xây dựng hậu phương chiến lược quan trọng cho Liên khu 4, cho cả nước và cách mạng Lào anh em. Theo lời kêu gọi “hướng về Nam Bộ” của Bác Hồ, 3 Chi đội Nam tiến cùng phân đội Công an trinh sát Nghệ An đã có mặt trên chiến trường Đông Nam bộ, cực Nam Trung bộ. Cùng với đó, hàng triệu lượt dân công, phần lớn là dân quân du kích đã gùi thồ, tải đạn, phục vụ các chiến dịch lớn từ Bình-Trị-Thiên, Tây Bắc, Hòa Bình, Thượng Lào đến Điện Biên Phủ, góp phần vào thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nghệ An trở thành tiền tuyến lớn của miền Bắc, hậu phương trực tiếp của miền Nam và chiến trường Lào. Lực lượng vũ trang tỉnh đã kiên cường chiến đấu, phối hợp với bộ đội chủ lực, bắn rơi 553 máy bay, bắn cháy 36 tàu chiến, bắt sống hàng chục toán biệt kích, gián điệp. Trên chiến trường quốc tế, từ năm 1959 đến 1973, lực lượng vũ trang Nghệ An tham gia 250 trận chiến đấu ở Lào, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn quân địch, giải phóng hàng vạn dân khỏi ách kìm kẹp. Trong chiến dịch mùa khô 1985-1986, cán bộ, chiến sĩ tỉnh tiếp tục phối hợp cùng Quân khu 4 và bạn Lào đập tan sào huyệt phỉ Vàng Pao ở Phu Bia, Loong Chẹng, giải phóng trên 4.000 dân, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.
Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam, Tây Bắc và xuyên suốt sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Nghệ An đã có hàng vạn người con ưu tú nối tiếp nhau lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu; trên 590 nghìn người tham gia quân đội; hơn 45 nghìn người tham gia thanh niên xung phong; gần 150 nghìn người tham gia dân công hoả tuyến, dân quân du kích; gần 6 nghìn lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; trên 900 cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; có 1.198 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 879 mẹ đã được phong tặng và truy tặng trước năm 2012.

Đất nước hòa bình, bước vào giai đoạn dựng xây và phát triển, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham mưu xây dựng, củng cố thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án giúp đỡ lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên giới của nước bạn Lào, góp phần bảo vệ địa bàn, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, phòng ngự đảo... được tổ chức khoa học, sáng tạo, có sự tham gia hiệp đồng của nhiều lực lượng, bảo đảm sát phương án tác chiến. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ luôn bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu, đúng luật.

Không chỉ lập công trên thao trường, lực lượng vũ trang Nghệ An luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Khi thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn có mặt sớm nhất để ứng cứu, bảo vệ tính mạng, tài sản Nhân dân. Trong đại dịch Covid-19, họ là những chiến sĩ trên tuyến đầu kiên cường bám chốt, hỗ trợ Nhân dân, thực hiện “chống dịch như chống giặc”. Đặc biệt, trong trận lũ lịch sử do bão số 3 vừa gây ra, Bộ CHQS tỉnh đã điều động gần 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện bám địa bàn giúp Nhân dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hơn 21,3 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; hàng nghìn ngày công lao động giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình dân sinh. Các mô hình nhân văn như: “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ”, “Tiết kiệm bản thân-để phần người khó”, “Hũ gạo nghĩa tình”... được duy trì thường xuyên, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) tôn vinh hai mô hình điển hình tiêu biểu cấp toàn quốc về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An đã viết nên những trang sử oanh liệt. Đó là truyền thống tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân; kiên cường, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; gắn bó máu thịt với Nhân dân, đoàn kết quốc tế thủy chung son sắt. Với những chiến công và đóng góp to lớn, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Sao Vàng (lực lượng vũ trang Nghệ Tĩnh), Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Ba cùng hàng nghìn huân, huy chương cao quý khác.
Những thành quả hôm nay là kết tinh từ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; là kết quả của tình thương yêu, đùm bọc của Nhân dân; là sự phối hợp hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị bạn. Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang Nghệ An hôm nay đang tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, chú trọng bản lĩnh chính trị, nâng cao cảnh giác, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Các đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng. Đồng thời, công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội tiếp tục được thực hiện chu đáo; đoàn kết nội bộ được giữ vững; kỷ luật quân đội được chấp hành nghiêm túc; vũ khí, trang bị được bảo quản, sử dụng hiệu quả.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào mà Đảng và Nhân dân giao phó.
Tự hào về chặng đường 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Nghệ An hôm nay mang trong mình ý chí và khát vọng mới, quyết tâm vươn lên, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” của quê hương Xô viết anh hùng, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất nước, như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Thực hiện: HUY CƯỜNG - HẢI HOÀNG



