A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại biểu vì dân, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Bài 2: Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Sau hơn hai năm với chức năng đại diện quyền và lợi ích của Nhân dân, các đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2021 - 2026) là cán bộ Quân đội trên địa bàn Quân khu 4 đều khẳng định mình bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực đối với Nhân dân. Không chỉ hướng về Nhân dân bằng việc luôn bám cơ sở, bám địa bàn để nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân đề xuất với các cấp những chủ trương, giải pháp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích cho Nhân dân mà các đại biểu luôn tận tâm, gương mẫu, xung kích cứu hộ, cứu nạn, cứu Nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh. Càng khó khăn, gian khổ các đại biểu là cán bộ Quân đội trên địa bàn Quân khu 4, càng nêu cao tinh thần "phía trước là Nhân dân", xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu (nay là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4), đại biểu Quốc hội khóa XV chỉ huy các lực lượng cứu hộ tàu Vietship 01 bị nạn tại biển Cửa Việt, Quảng Trị.

 

Địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 4  thường xuyên phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề bởi thiên tai. Trong lúc đó, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là các địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Vậy nhưng, trong thiên tai, khó khăn, hoạn nạn, đồng bào luôn đón nhận sự quan tâm, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp và các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cán bộ Quân đội. Chính những tấm gương cán bộ Quân đội là đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp xông pha trong bão lụt, cháy rừng, dịch bệnh… đã trở thành tấm gương sáng cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn noi theo và trở thành điểm tựa cho đồng bào vượt lên mọi khó khăn.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu (nay là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4), đại biểu Quốc hội khóa XV kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

... Những ngày trung tuần tháng 10 năm 2020, địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bão chồng bão, lũ chồng lũ để lại hậu quả nặng nề đối với tính mạng, tài sản Nhân dân. Ngay trước khi lũ đổ về, tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị tàu hàng Vietship cùng 10 thủy thủ bị chìm. Chạy đua với thời gian, bão biển, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 (lúc đó là Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4) và Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS Quảng Trị là đại biểu Quốc hội khóa XV kịp thời có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Mặc cho mưa to, bão lớn, nhưng không quản hiểm nguy, vất vả, đồng chí Hà Thọ Bình và đồng chí Nguyễn Hữu Đàn thức trắng đêm, bám hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Khi các nạn nhân trên tàu Vietship vừa được các lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, cũng là thời điểm 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác Quân khu và tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 cùng 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 gặp nạn do sạt lở núi trong quá trình tham gia cứu hộ Nhân dân, ngay tức tốc đồng chí Hà Thọ Bình và đồng chí Nguyễn Hữu Đàn kịp thời có mặt tham gia chỉ đạo công tác cứu hộ. Chứng kiến hình ảnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình người lấm lem bùn đất lao vào đống đổ nát đào bới, tìm kiếm người bị nạn khiến mọi người không cầm nổi nước mắt.     

Không chỉ xông pha trong thiên tai, hoạn nạn, với cương vị là đại biểu Quốc hội, đồng chí Hà Thọ Bình và đồng chí Nguyễn Hữu Đàn dù bận rộn với công việc của người chỉ huy nhưng các đồng chí đều sắp xếp thời gian bám địa bàn, bám cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân. Thông qua các lần bám địa bàn, nhiều vấn đề người dân kiến nghị được các đồng chí tiếp thu và trình lên các cấp giải quyết thỏa đáng, kịp thời.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV tặng quà đồng bào huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.

 

Đến bây giờ, bà con làng chài sống tạm bợ quanh các khu vực Kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được quy hoạch về các khu tái định cư, sống trong những căn nhà kiên cố luôn nhớ tới Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. Được biết, qua bám nắm cơ sở và tìm hiểu nguyện vọng của Nhân dân cũng như chủ trương di dời, quy hoạch các hộ dân sống quanh các khu vực Kinh thành Huế, Đại tá Hoàng Văn Nhân đã đề xuất với HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình. Đồng thời, anh luôn tích cực bám địa bàn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Trong chuyến công tác mới đây, có dịp đến các địa phương thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đến đâu chúng tôi cũng được nghe bà con kể về những tình cảm của Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo bà con kể lại, không chỉ trong thiên tai, bão lụt mà hầu như năm nào Đại tá Đinh Xuân Hướng đều có 3 – 4 đợt về với đồng bào. Về với Nhân dân, Đại tá Đinh Xuân Hướng đi đến các bản làng, vào thăm, nắm tình hình hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của các gia đình để đề xuất giải pháp lên cấp trên hỗ trợ bà con. Và phong trào “Lực lượng vũ trang Quảng Bình chung sức cùng đồng bào vùng khó” là một trong những đề xuất của Đại tá Đinh Xuân Hướng. Từ phong trào này, những năm qua các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS Quảng Bình đã giúp đỡ được gần 20 bản thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nhiều khó khăn xây dựng nông thôn mới, giảm bớt đói nghèo.

Thượng tá Vương Đình Hạnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Đại biểu HĐND huyện Kỳ Sơn dầm mình dưới dòng nước lũ đưa Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

 

Những ngày tháng 10 năm 2022, địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An gánh chịu hậu quả tàn khốc của cơn lũ ống, lũ quét. Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng trước sự nguy hiểm, đe dọa của lũ ống, lũ quét đối với tính mạng, tài sản của Nhân dân, bất chấp hiểm nguy, đêm tối, Thượng tá Vương Đình Hạnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Đại biểu HĐND huyện Kỳ Sơn đã bám trụ hiện trường chỉ huy cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nhà cùng các lực lượng cứu Nhân dân. Cơn lũ đi qua, đã để lại hậu quả nặng nề dối với đời sống bà con. Là Đại biểu HĐND, liên tục nhiều ngày liền, không chỉ tham gia giúp bà con khắc phục hậu quả mà anh còn lăn lộn, bám nắm địa bàn nắm tâm tư, đời sống, kiến nghị đề xuất của Nhân dân đề nghị lên cấp trên.

Thượng tá Lê Thanh Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Đại biểu HĐND huyện Mường Lát (thứ 3 từ trái sang) trao  quà hỗ trợ xã Pù Nhi.

 

Còn với bà con các xã, thị trấn ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa từ lâu nay đã quen với hình ảnh Thượng tá Lê Thanh Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Đại biểu HĐND huyện Mường Lát luôn bám địa bàn, bám Nhân dân nắm tình hình, hướng dẫn đồng bào chăn nuôi, trồng trọt và giúp địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi nói: Đặc thù Pù Nhi là xã gần 100% đồng bào dân tộc H’Mông nên tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và hiệu quả một số hoạt động không cao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nhưng với sự tham mưu, hỗ trợ của Ban CHQS huyện Mường Lát, trong đó có vai trò to lớn của Thượng tá Lê Thanh Hải đến nay tình hình an ninh trật tự của địa phương tương đối ổn định, các tế nạn như di dịch cư tự do, buôn bán, sử dụng ma túy đã giảm mạnh và những năm gần đây các nhiệm vụ như xây dựng lực lượng, huyện luyện lực lượng dân quân, tuyển quân… đều hoàn thành tốt.

Đánh giá về vai trò các đại biểu HĐND là cán bộ Quân đội, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là cán bộ Quân đội không chỉ mẫu mực, xung kích trong gian khó, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo mà các đồng chí còn tham mưu cho HĐND tỉnh rất nhiều chủ trương, giải pháp trên các mặt công tác. Đặc biệt, là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đơn cử như việc đóng góp vào dự thảo Luật phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh… Các đồng chí thực sự là "Đại biểu vì dân, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Sự gương mẫu, tận tụy của các đồng chí  là tấm gương sáng để cán bộ, Nhân dân noi theo, trở thành điểm tựa vững chắc của đồng bào, nhất là trong các tình huống thiên tai, hoạn nạn.

Bài 3: Khắc ghi lời thề thứ Chín

 

                                                                                   NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội