A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão - 2023 của Việt Nam, chiều ngày 04/01/2023, đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Trung tá Bun Lợt - Bun Phả Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đồng chí Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì đón tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp.
Thiếu tướng Lê tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì buổi tiếp.

 

Phát biểu tại buổi tiếp, Trung tá Bun Lợt - Bun Phả Văn nhấn mạnh: Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi bên nhau như anh em sinh đôi chỉ cách nhau một dãy núi, cùng chung dòng nước Mekong, có mối quan hệ truyền thống và gắn bó lâu đời. Người dân hai nước coi nhau như anh em ruột thịt.

Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam được các lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ lãnh đạo, quân và Nhân dân hai nước và ngày càng được củng cố, không ngừng phát triển, trở thành một tấm gương mẫu mực về sự thủy chung, trong sáng, vững bền, “có 1 không 2” trong quan hệ giữa các dân tộc.

Kế thừa và phát huy truyền thống đó, tỉnh Khăm Muộn và Quân khu 4 luôn kề vai sát cánh, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần giữ vững ổn đinh chính trị, phát triển kinh tế của mỗi bên.

Trung tá Bun Lợt - Bun Phả Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn trao quà Tết tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Khăm Muộn, Trung tá Bun Lợt - Bun Phả Văn chúc Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đón Tết vui tươi, an lành, bình yên, sức khỏe, hạnh phúc, chúc tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đón nhận những tình cảm chân thành của Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Lê Tất Thắng bày tỏ sự trân trọng, lòng cảm ơn tình cảm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Khăm Muộn dành cho Quân khu 4. Thiếu tướng Lê Tất Thắng cũng thông báo với đoàn về tình hình kinh tế, xã hội và một số kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu trong năm 2022.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 cũng khẳng định, những kết quả của Quân khu 4 đạt được có sự đóng góp, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Thời gian tới, Quân khu 4 sẽ tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa quân đội hai bên, tiếp tục thực hiện tốt nội dung trong chương trình hợp tác đã được hai bên ký kết nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội