A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023.

Chiều ngày 16/12/2022, Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo; Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

 

        Năm 2022, hoạt động CTĐ, CTCT của Bộ Tham mưu được triển khai khá toàn diện, đúng kế hoạch và có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, qua đó xây dựng động cơ đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sỹ Bộ Tham mưu luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị chủ trì, điều hành hội nghị thảo luận.
Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy BTM, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự hội nghị. 

 

Các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội được đẩy mạnh; Công tác cán bộ được triển khai đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan, chất lượng tốt; tham gia thi Trưởng ngành Cán bộ Quân khu  đạt giải Nhất; thi giảng dạy chính trị cấp Quân khu đạt 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không” từ cấp Chi bộ đến Đảng ủy bảo đảm chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên. 

Thượng tá Võ Hữu Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu 
trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2022, triên khai nhiệm vụ năm 2023.
Bí thư Chi bộ các Phòng, Ban dự hội nghị.

 

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của các Chi bộ trực thuộc, Đại hội các tổ chức Đoàn; hoạt động của các tổ chức quần chúng có nhiều nét khởi sắc; hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ hội thi, hội thao, trong diễn tập các cấp được tiến hành có chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, xây dựng nông thôn mới; trong năm, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tham mưu tham gia gần 300 ngày công tu sửa, làm mới đường liên thôn, nội đồng, nạo vét 2,5km kênh mương, vệ sinh các công trình phúc lợi, thu hoạch hoa màu cho Nhân dân. Năm 2022, Đảng bộ Bộ Tham mưu đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, Bộ Tham mưu Quân khu được cấp trên đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, 
Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

          Nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2023 được Bộ Tham mưu Quân khu tập trung chỉ đạo thực hiện, đó là tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp; giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng, dư luận, chủ động phát hiện, ngăn ngừa các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Quân đội, đất nước. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Quy định, Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có 85% - 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp từ 14 đến 16 đảng viên mới.

Nhãn
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

          Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ, chất lượng ngày càng cao. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh; dân vận, tuyên truyền đặc biệt; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhất là trong các dịp lễ, tết, ngày thương binh, liệt sỹ 27/7. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng, tổ chức đoàn triển khai sôi nổi, hiệu quả các hoạt động; tham gia có chất lượng Chương trình “Xuân biên cương, tết hải đảo”; Chương trình “Tuổi trẻ LLVT Quân khu với biển, đảo Tổ quốc” và các phong trào thi đua, tham gia Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đạt chất lượng tốt; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chỉ đạo tổ chức Công đoàn cơ sở Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 đạt kết quả cao; lựa chọn, bồi dưỡng và tham gia tốt Hội thi cán bộ Phụ nữ giỏi cấp Quân khu.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu
trao Giấy khen Tổ chức Đảng TSVM tiêu biêu năm 2022 cho các tổ chức Đảng trực thuộc.

 

Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu đã tặng Giấy khen cho 16 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tặng Giấy khen cho 114 đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội