A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao ban đầu xuân Quý Mão năm 2023

Sáng ngày 27/1/2023, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức giao ban đầu xuân Quý Mão năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì. Dự buổi giao ban có đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu dự. Tham gia buổi giao ban cùng với điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu còn có 13 điểm cầu các đơn vị trong Quân khu.

    Tại buổi giao ban, sau khi các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tình hình địa bàn, tình hình an ninh, chính trị trật tư an toàn xã hội, quốc phòng anh ninh địa bàn thế giới, trong nước và Quân khu và địa bàn đơn vị đóng quân; kết quả thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu và các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023; đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu đã biểu dương các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu
phát biểu tại buổi giao ban.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu dự giao ban.

  Trong đó nổi bật là: Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của các cơ quan Bộ Quốc phòng về tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, CHCN, tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết chặt chẽ. Chủ động phối hợp với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình trên các hướng, địa bàn trọng điểm không để bị động bất ngờ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các hoạt động CTĐ, CTCT; tăng cường giáo dục, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão; tổ chức trao quà Tết của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đến tận tay các tập thể, các đối tượng chính sách; thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ vui tết, đón xuân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cán bộ, tham dự giao ban.
Toàn cảnh buổi giao ban tại Quân khu

Thời gian tới, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, các cơ quan Bộ Quốc phòng và Mệnh lệnh của Quân khu về nhiệm vụ QS, QP năm 2023; Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2023. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, CHCN, phối hợp vơi các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra. Triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Công tác Hậu cần, Kỹ thuật và các nhiệm vụ theo kế hoạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội