A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học về phát triển lý luận tổ chức lực lượng vũ trang trong tác chiến phòng thủ

Sáng ngày 19/1/2021, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ về “Nghiên cứu phát triển lý luận tổ chức lực lượng vũ trang ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ Quân khu”. Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thái Bình, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Thành, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Cục trưởng cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Chủ nhiệm đề tài.

 

 

         

Toàn cảnh Hội thảo

          Đề tài “Nghiên cứu phát triển lý luận tổ chức lực lượng vũ trang ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ Quân khu” được kết cấu gồm phần mở đầu, 3 chương, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo và các phục lục. Nội dung đề tài tập trung vào nghiên cứu, làm rõ cơ sở khoa học, phát triển lý luận, xác định nội dung phát triển lý luận, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ Quân khu.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thái Bình, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo.

 

Thủ trưởng bộ Tư lệnh Quân khu tại Hội thảo.

         Các ý kiến tham gia đóng góp vào bản thảo đều đánh giá đây là đề tài có tính cấp thiết về lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng. Sự thành công của đề tài sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu phát triển lý luận tổ chức sử dụng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ quân khu; đề xuất nội dung phát triển lý luận tổ chức sử dụng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ quân khu; làm cơ sở cho việc xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, có đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tác chiến phòng thủ quân khu cũng như góp phần bổ sung lý luận tác chiến phòng thủ Quân khu trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Chủ nhiệm đề tài đọc đề dẫn Hội thảo.

 

Các đại biểu dự hội thảo.

 

 

     

     

Các đại biểu đóng góp vào bản thảo.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào bản thảo, góp phần để Ban Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh, đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ quốc phòng đề tài trong thời gian tới.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội