A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Kỹ thuật Quân khu triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023

Trong hai ngày 09 và 10/01/2023, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị năm. Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2022, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị các cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật đã được triển khai toàn diện, có chất lượng và hiệu quả; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Công tác cán bộ được nâng cao; đội ngũ cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn; ý thức phòng gian, giữ bí mật của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao...

Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì Hội nghị.

Nhiệm vụ năm 2023, Cục Kỹ thuật xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; duy trì chặt chẽ chế độ, nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm Quy chế quản lý tư tưởng trong Quân đội của Tổng cục Chính trị; tăng cường nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tư tưởng, chủ động phát hiện, ngăn ngừa những tư tưởng sai trái, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường các biện pháp phòng gian, bảo mật; nắm chắc địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Hà Huy Hoàng, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt đến các đại biểu lớp tập huấn một số nội dung cơ bản: Công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thống nhất quy trình, bố cục nghị quyết của cấp ủy, chi bộ; Một số nội dung tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và trong tác chiến; Thống nhất quy trình công tác kiểm tra, giám sát và việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát; Thống nhất hệ thống kế hoạch, sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị ở các cấp; Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội và sử dụng mạng xã hội phòng ngừa phát tán, chia sẻ thông tin, hình ảnh sai quy định.

                                                                           Tin, ảnh: CHUNG NGUYỄN


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội