Khẩn trương khắc phục hậu quả và ứng phó sau hoàn lưu bão
Sáng ngày 26/8/2025, tại Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả ứng phó với bão số 5, triển khai khắc phục hậu quả và ứng phó với hoàn lưu bão. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo các địa phương, Quân đội, Công an, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 5 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 tham dự cuộc họp.
Hội nghị đã nghe đại diện Bộ Nông nghiệp và môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Quân khu 4, lãnh đạo các địa phương báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, phối hợp phòng, chống bão và tình hình thiệt hại do bão và những khó khăn gặp phải.
Theo báo cáo, bão số 5 đạt cường độ mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17 trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ vào sáng 25/8. Chiều tối ngày 25/8, bão đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ cấp 11-12, giật cấp 13. Đến 06 giờ 00, ngày 26/8/2025, cơn bão số 5 đã làm chết 02 người (01 Nghệ An, 01 Hà Tĩnh) và bị thương 11 người. Gây thiệt hại về tài sản: 03 nhà bị sập; 1.834 nhà dân, 03 trường học, 04 nhà văn hóa, 50 chuồng trại bị tốc mái; 144 nhà bị ngập.
Thiệt hại về tàu, thuyền: 34 chiếc khi đang neo đậu tại bến. Hư hại 17.856 ha lúa, hoa màu bị ngập úng; 165 ha nuôi trồng thủy sản; đổ gãy 2.058 ha cây ăn quả. Ngập lụt nhiều xã, phường; đổ gãy nhiều cột điện, trạm biến áp, cột ăng ten, cáp treo. Sạt lở bờ đê tại bãi bồi ven biển phường Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Để phòng, chống cơn bão, các địa phương và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức sơ tán dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn với 18.976 hộ/57.549 nhân khẩu. Kêu gọi vào nơi tránh trú bão 23.275 phương tiện/76.884 lao động. Huy động hơn 116 nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và Dân quân tự vệ; hơn 1.200 phương tiện tham gia giúp dân phòng, chống bão bảo đảm an toàn.
Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các nhà chung cư cao tầng xuống cấp nguy hiểm, các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, tháp trụng; hỗ trợ nhân dân chằng, chống nhà cửa và di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm; phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến và hướng đi của cơn bão số 5 để chủ động di chuyển, tránh, trú, không đi vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu; triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, tài sản trên các đảo và ven biển; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra.
Chỉ đạo bảo đảm tốt hệ thống thông tin liên lạc, thông báo, báo động; chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm dự trữ. Chuẩn bị doanh trại sẵn sàng hỗ trợ, bảo đảm nơi ăn, ở cho Nhân dân tạm trú khi có yêu cầu; làm tốt công tác ứng phó và sẵn sàng khắc phục hậu quả sau bão, mưa lũ, bảo đảm an toàn về mọi mặt; chuẩn bị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho công tác ứng phó thiên tai. Nhờ đó thiệt hại được giảm tối thiểu.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương các cơ quan chức năng, Quân khu 4 và các địa phương đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo, triển khai, phối hợp phòng, chống bão. Đồng chí nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, dị thường, song nhờ sự chủ động, linh hoạt của Chính phủ, các địa phương và các lực lượng, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp theo, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương và LLVT bổ sung, hoàn thiện phương án, kiện toàn lại các tổ chức, để xây dựng khả năng ứng phó nhanh, kịp thời, hiệu quả, huy động được lực lượng tại chỗ, thông tin, điện, lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu…; kiểm tra các khu vực xung yếu, các tuyến đê; theo dõi lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh, nhất là khu vực miền núi.
Duy trì nghiêm các chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho Nhân dân. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống của Nhân dân sau bão.
Đồng chí cũng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chức năng Trung ương và địa phương theo chức năng, tập trung cao cho dự báo tình hình lũ, ngập lụt sau bão, nhất là xem xét lại toàn bộ phương án, kịch bản vận hành liên hồ chứa để đảm bảo an toàn; rà soát lại kế hoạch, để có phương án xây dựng, củng cố hệ thống điện, cơ sở hạ tầng… bảo đảm sức chống chọi cao với thiên tai...
Tin, ảnh: HOÀNG THÁI
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận