A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Ngày 3/10, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn), nơi vừa chịu thiệt hại của trận lũ quét kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Tại Kỳ Sơn, thời tiết đã bớt mưa nhưng nước lũ từ thượng nguồn vẫn đổ về lớn chia cắt đường sá và còn cô lập một số địa bàn. Với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, Lực lượng vũ trang (LLVT) đã chia địa bàn để triển khai thực hiện, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ huy và công tác hậu cần. Theo đó, lực lượng quân sự khắc phục tại bản Hòa Sơn; lực lượng biên phòng phụ trách bản Sơn Hà; thị trấn Mường Xén do lực lượng công an đảm nhận. Riêng bản Bình Sơn, chiều nay, lực lượng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường lên. Các lực lượng khắc phục theo hình thức “cuốn chiếu”, làm đến đâu dứt điểm đến đó. Đối với những gia đình bị trôi nhà, chính quyền địa phương và LLVT huyện Kỳ Sơn đang nghiên cứu sắp xếp chỗ ở tập trung hoặc làm nhà bạt, nhà tạm để sinh hoạt trong khi chờ xây dựng nhà mới.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác, kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

 

Qua kiểm tra tình hình thiệt hại, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: “Hiện nay, việc ưu tiên hàng đầu đó là khắc phục hậu quả tại các công sở chính quyền, cơ quan Nhà nước; tiếp đó sẽ tập trung lực lượng khắc phục tại các vị trí trường học. Về giúp dân, các lực lượng ưu tiên bám trụ, giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn, những gia đình bị thiệt hại nặng. Bên cạnh đó, chú ý đến việc tiếp tế, bảo đảm lương thực, đồ dùng thiết yếu cho những địa bàn cô lập, quyết không để người dân nào chịu đói rét”.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)
Bộ đội và dân quân "giải cứu" một chiếc xe tải bị lũ cuốn và vùi lấp tại bản Hòa Sơn. 
Bộ tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kỳ Sơn giúp người dân thu dọn đồ đạc sót lại sau trận lũ quét. 

 

Thay mặt cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các gia đình bị thiệt hại trong trận lũ quét, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: HOA LÊ

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội