A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 4 công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

Chiều ngày 29/9/2022, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu.

Trong đợt này có hai đồng chí nhận Quyết định nghỉ chờ hưu là Đại tá Nguyễn Quốc Hữu, Trưởng phòng Tác chiến Quân khu và Đại tá Nguyễn Quang Trưng, Trưởng phòng Quân báo Quân khu; Thượng tá Lê Trạc Hùng, Phó trưởng phòng Quân báo được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quân báo.

Quang cảnh Hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Quốc Hữu và Đại tá Nguyễn Quang Trưng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu nhấn mạnh, Đại tá Nguyễn Quốc Hữu với 40 năm tuổi quân, 38 năm tuổi Đảng, gắn bó với Phòng Tác chiến hơn 24 năm, có thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc, là thương binh 4/4. Trên các cương vị khác nhau, đồng chí đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói và việc làm, luôn xây dựng mối đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể. Trên cương vị là Trưởng Phòng Tác chiến, đồng chí đã cùng với cấp ủy, chỉ huy Phòng Tác chiến hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng Bộ Tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần nâng cao trình độ tổng hợp sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trao Quyết định cho các đồng chí nghỉ chờ hưu và bổ nhiệm mới.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Trưng, với 39 năm tuổi quân, 35 năm tuổi Đảng, cơ bản công tác trong Ngành Quân báo Trinh sát. Đồng chí đã trực tiếp chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình trong phạm vi quản lý. Tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, kịp thời xử tốt các tình huống, không để bất ngờ. Cùng với cấp ủy Phòng Quân báo lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nghành Quân báo, Trinh sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng Thượng tá Lê Trạc Hùng được bổ nhiệm Trưởng phòng Quân báo đợt này, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham trưởng Quân khu yêu cầu trong thời gian tới, Thượng tá Lê Trạc Hùng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy phấn đấu, gương mẫu trong học tập, rèn luyện. Thường xuyên rèn luyện tác phong công tác khoa học, linh hoạt, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN PHƯỢNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội