A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến sĩ mới Trung đoàn 6  từng bước trưởng thành

      Ba tháng huấn luyện đối với các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 là khoảng thời gian khá khó khăn, bởi các em không chỉ vừa thích nghi với môi trường Quân đội, mà còn phải học tập, huấn luyện rất nhiều nội dung. Mặc dù vậy với sự chỉ bảo tận tình của chỉ huy các cấp và sự nỗ lực cố gắng của từng đồng chí, qua gần 2 tháng các đồng chí chiến sĩ mới Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng trưởng thành.

    Chúng tôi có mặt tại thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 vào những ngày đầu tháng Tư lịch sử. Dưới cái nắng như đổ lửa trên thao trường, song các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang miệt mài huấn luyện, luyện tập các tư thế, nằm, quỳ, đứng bắn của bài 1 bắn súng Tiểu liên AK. Đây là nội dung khó nhất trong khoá huấn luyện, bởi để có thể ngắm trúng mục tiêu và làm chủ được vũ khí trang bị thì không chỉ đòi hỏi cán bộ huấn luyện phải hướng dẫn, chỉ bảo một cách cẩn thận, tỉ mỉ mà quan trọng nhất là mỗi chiến sĩ phải có sự tập luyện kiên trì, phải rèn luyện được kỹ năng cầm súng, bắn súng một cách thành thạo thì mới có thể đạt được kết quả tốt.

Các chiến sĩ thực hiện động tác quỳ bắn súng Tiểu liên AK.

 

Binh nhì Dương Chí Dũng, Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 tâm sự: Bước vào giai đoạn huấn luyện, chúng em luôn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tập trung lắng nghe các bài giảng và thực hành các nội dung huấn luyện, trong đó nội dung bắn súng là nội dung khá khó những rất thú vị. Em thấy khó nhất là động tác đứng bắn nhưng với sự chỉ đạo tận tình của các cán bộ chúng em đã dần dần thành thạo động tác này.

Trong 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ phải học tập và huấn luyện rất nhiều nội dung như: Điều lệnh đội ngũ, kỷ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, các bài học về chính trị mà quan trọng nhất là nội dung 3 tiếng nổ gồm: ném lựu đạn, đánh thuốc nổ và bắn súng Tiểu liên AK. Mặc dù học tập, huấn luyện dưới tiết trời nắng nóng khắc nghiệt, song trên thao trường giờ đây không còn là sự bỡ ngỡ như những ngày đầu quân ngũ mà thay vào đó là sự rắn rõi, chững chạc, trưởng thành hơn của các thanh niên trẻ.

Chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên kiểm tra, động viên chiến sĩ học tập, huấn luyện tại thao trường.

 

Binh nhì Lê Huy An Thái, Chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 tâm sự: Mỗi bài học là một sự thích thú giúp em có nhiều kiến thức mới. Mặc dù huấn luyện trên thao trường rất khó khăn nhưng với sự chuẩn bị kỹ về tinh thần, thể lực đã giúp em nắm chắc các kiến thức bài học.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Lợi, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết: “Đ đạt kết quả huấn luyện cao thì đơn vị thường xuyên quán triệt sâu kỹ các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; làm tốt mọi công tác chuẩn bị như vật chất, mô hình học cụ, tổ chức soạn thảo giáo án, bài giảng và thông qua theo đúng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo chế độ tuần. Quá trình huấn luyện thì đơn vị luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” phát huy tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện.     

Sự nghiêm túc, chịu khó học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong quãng thời gian huấn luyện sẽ là hành trang giúp các chiến sĩ mới Trung đoàn 6 chững chạc hơn, rắn rỏi, trưởng thành hơn, góp sức trẻ vào xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

                                                                                            Bài, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội