A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cập nhật bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lữ đoàn Công binh 414 tổ chức bầu cử an toàn, hoàn thành sớm

Hòa chung khí thế ngày hội lớn của cử tri cả nước, sáng ngày 23/5/2021, 100% cử tri Lữ đoàn Công Binh 414 đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lữ đoàn Công binh 414 có 896 cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này. Với đặc điểm lực lượng thực hiện nhiệm vụ phân tán trên nhiều địa bàn của LLVT Quân khu, 3/4 tiểu đoàn xây dựng công trình chiến đấu xa khu vực đóng quân thường xuyên..., các cử tri của Lữ đoàn tham gia bầu cử tại 5 địa điểm nơi đóng quân, đứng chân làm nhiệm vụ.

Chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

 

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Quân khu, Lữ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tại khu vực đóng quân thường xuyên và nơi làm nhiệm vụ đăng ký tham gia bầu cử; xây dựng kế hoạch SSCĐ bảo vệ bầu cử bảo đảm chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa bàn đóng quân và nơi làm nhiệm vụ. Lập và niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định; làm tốt mọi công tác chuẩn bị bảo đảm trang trọng, chu đáo.

Các cử tri có mặt từ sớm để xem lại danh sách ứng viên.

Tại Tổ bầu cử số 14 (Hội trường Lữ đoàn) thuộc Thị trấn Nam Đàn, Nghệ An, ngày từ sáng sớm, không khí bầu cử đã rộn ràng cùng các bản nhạc cổ động bầu cử phát trên truyền thanh nội bộ. Trên khắp các khu nhà, trục đường đến khu vực bỏ phiếu Lữ đoàn đều ngập tràn cờ hoa, panô, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của đất nước.

Các cử tri nghe quán triệt quy định bầu cử.
Cử tri nhận phiếu bầu.

Ngay sau lễ khai mạc và nghe phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, các cử tri đã nhanh chóng nhận phiếu và làm các thủ tục để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất, bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Theo đó 100% cử tri của toàn Lữ đoàn đã tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Cuộc bầu cử của đơn vị đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, nhanh gọn, thực hiện đúng khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các cử tri bỏ phiếu bầu cử.

Binh Nhì Nguyễn Viết Tân, Chiến sĩ mới thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 4  tâm sự: “Tôi rất vinh dự và tự hào đây là lần đầu tiên trong đời được cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân. Trước sự kiện quan trọng của đất nước, tôi thấy mình phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên có đức, có tài, có trình độ để phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân”.

Đến 9 giờ 30 sáng hôm nay, cử tri các đơn vị xây dựng công trình chiến đấu tại Thanh Hóa, Quảng Trị đã hoàn thành xong nhiệm vụ bầu cử tại địa phương. Trong buổi sáng ngày 23/5/2021, dự kiến toàn bộ các cử tri của Lữ đoàn Công binh 414 sẽ hoàn thành xong việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri đơn vị xây dựng công trình chiến đấu tham gia bỏ phiếu tại địa phương.
Cử tri đơn vị xây dựng công trình chiến đấu tham gia bỏ phiếu tại địa phương.

Ngoài 668 cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực đóng quân thường xuyên; Lữ đoàn 414 còn tổ chức cho 78 đồng chí tham gia bầu cử tại tỉnh Quảng Trị; 64 đồng chí tham gia bầu cử tại Thanh Hóa; 65 đồng chí tham gia bầu cử tại phường Nghệ An; 07 đồng chí đi học, nghỉ chờ hưu được giới thiệu tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú và các nhà trường. Trước đó, sáng 21/5/2021, 14 đồng chí cử tri của Lữ đoàn 414 làm nhiệm vụ dò mìn ở xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã hoàn thành thành xong bỏ phiếu sớm cùng địa phương.

Cử tri đơn vị xây dựng công trình chiến đấu tham gia bỏ phiếu tại địa phương.

Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: "Cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ rất phấn khởi, đề cao trách nhiệm để bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội và HĐND các cấp".

Báo Quân khu 4 điện tử sẽ cập nhật liên tục Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời các đồng chí và các bạn đón xem.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI, TRẦN SÂM


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội