A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên thành phố Thanh Hóa hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 6/2, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 và Ngày hội tòng quân, 169 thanh niên ưu tú của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phấn khởi tạm biệt quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 của thành phố Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

 

Quang cảnh Lễ giao, nhận quân.

 

 

 

Các đại biểu Quân khu, tỉnh Thanh Hóa dự lễ giao, nhận quân.

 

 

Năm 2023, thành phố Thanh Hóa có 169 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được giao cho các đơn vị nhận quân là Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh và Công an.   Do chủ động làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn cũng như đặt mục tiêu ưu tiên lựa chọn tân binh có trình độ và sức khỏe tốt để bàn giao cho các đơn vị quân đội, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của thành phố được nâng cao. Trong đó, sức khỏe loại 1 đạt 79,1%; trình độ văn hóa THPT chiếm gần 88%, có 3 thanh niên tốt nghiệp Đại học. Lễ giao nhận quân được tổ chức chặt chẽ, nhanh gọn, an toàn.

 

 

Đồng chí  Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Thanh Hóa phát biểu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

 

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, đồng chí  Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Thanh Hóa thay mặt lãnh đạo thành phố chúc 169 thanh niên của thành phố lên đường nhập ngũ, vui vẻ, mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa thắp lửa truyền thống và nổi hồi trống giao quân năm 2023.

 

 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác quốc phòng - an ninh của thành phố Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tích quan trọng; lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng ngày càng vững mạnh toàn diện; triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên. Nhiều đồng chí trong các thế hệ thanh niên thành phố trong thời gian phục vụ tại ngũ đã phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang. Những đồng chí xuất ngũ trở về địa phương đều phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất người công an Nhân dân để tiếp tục tham gia công tác,  lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Nhân dân và người thân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, các thanh niên của thành phố Thanh Hóa sẽ trở thành những người chiến sỹ, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội, của công an; ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là tình cảm, món quà quý giá mà các đồng chí giành cho quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà.

Thanh niên Nguyễn Bá Quốc, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa phát biểu.

 

Lãnh đạo thanh phố Thanh Hóa cũng đề nghị các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an, quan tâm giúp đỡ các gia đình quân nhân, chiến sỹ công an, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

 

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

 

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Thay mặt cho 169 thanh niên nhập ngũ lần này, thanh niên Nguyễn Bá Quốc, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, chia sẻ cảm xúc tự hào khi niềm mơ ước được trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” đã thành hiện thực; đồng thời, hứa quyết tâm không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ưu tú, cùng nhau đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc để không phụ lòng tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và của người thân.

 

Thanh niên thành phố Thanh Hóa hăng hái lên đường nhập ngũ.

 

 Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng hoa chúc mừng, động viên các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội