A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Hơn 200 thanh niên nô nức lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 6/2/2023, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Dự, chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, các tổ chức đoàn thể và đông đảo Nhân dân huyện Nông Cống.

Quang cảnh Lễ giao nhận quân huyện Nông Cống.

 

Năm 2023, huyện Nông Cống được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 206 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, Công an. Trong đó, 186 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, gồm: Đoàn Nghi lễ Quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu; Tổng cục Kỹ thuật; Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1; Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân; Vùng 4, Quân chủng Hải Quân; Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4 và 20 thanh niên nhập ngũ vào Công an.

Các đại biểu dự Lễ giao nhận quân huyện Nông Cống.
Thanh niên huyện Nông Cống hăng hái lên đường nhập ngũ.

 

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp huyện Nông Cống đã chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; từ công tác đăng ký, quản lý nguồn đến sơ tuyển, xét tuyển, khám sức khỏe, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Do vậy, huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm tốt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thơi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023.

 

Trước Lễ giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và các ban ngành đoàn thể tổ chức gặp mặt, nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên tư tưởng và làm tốt công tác hậu phương Quân đội để các thanh niên yên tâm nhập ngũ. Các thanh niên đều vui mừng phấn khởi, hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thắp lửa truyền thống.
Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện nổi trống mở Hội giao quân và phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
 

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Lợi Đức,  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đánh giá cao ý thức tự giác, tinh thần, trách nhiệm của mỗi thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn, với tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tuổi trẻ huyện Nông Cống tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xác định tư tưởng, nhận thức đúng đắn về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tích cực phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú với phẩm cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Các ngành, địa phương và Nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân tạo điều kiện thuận lợi để các quân nhân yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao.

Đồng chí Lê Văn Tình, thay mặt cho 206 thanh niên lên đường nhập ngũ phát biểu.
Đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 tặng hoa, chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ

 

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trang nghiêm, buổi lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Nông Cống đã thành công tốt đẹp, nhanh, gọn, an toàn và đúng quy định.

Tiễn anh lên đường.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội