A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp nối truyền thống, lập thêm chiến công

Những ngày này, đến các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu, nơi đâu chúng tôi cũng thấy cán bộ, chiến sĩ phấn khởi, hồ hởi thi đua lập công xuất sắc, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và quyết tâm giành kết quả cao nhất trong phong trào thi đua cao điểm chào mừng 50 năm Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không". Sức lan tỏa từ các hoạt động thi đua trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thi đua lập công trong công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Cán bộ lớp tập huấn cán bộ Quân khu thi đua bắn giỏi.

 

Trên thao trường huấn luyện tổng hợp của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, nội dung kiểm tra bắn súng K54 bài 1 của cán bộ tham gia lớp tập huấn cán bộ do Quân khu tổ chức khí thế thi đua, quyết tâm bắn giỏi “nóng lên” ngay từ những loạt bắn đầu. Mặc cho thời tiết không thuận lợi, nhiệt độ xuống thấp nhưng động cơ từ đợt thi đua cao điểm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” dường như đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ vượt lên mọi khó khăn, dành kết quả cao nhất.

Kết thúc loạt bắn với số điểm cao nhất lớp tập huấn, Thiếu tá Nguyễn Xuân Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 nói: “Thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 50 năm Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không", đội ngũ cán bộ tham gia lớp tập huấn luôn nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung Ban Tổ chức đề ra. Trong điều kiện thời gian ngắn, nội dung tập huấn nhiều nên mỗi cán bộ đều tận dụng thời gian ôn luyện, nắm chắc các nội dung chương trình đề ra.

Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, chúng tôi đến với quân và dân huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Những ngày tháng 12, địa bàn huyện Mường Lát nhiệt độ xuống thấp, trời liên đổ mưa. Không quản thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 và Ban CHQS huyện Mường Lát bám địa bàn giúp bà con xẩy dựng Nhà tình nghĩa, làm đất chuẩn bị gieo trồng vụ Xuân, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; tổ chức nhận đỡ đầu các cháu học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo mô hình “Nâng bước em đến trường”…

Tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát mấy hôm nay vui như mở hội. Giúp gia đình ông Lò Văn May, thương binh hạng 2/4 chuẩn bị chuyển vào nhà mới do Bộ Quốc phòng xây tặng, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT- QP 5 và Ban CHQS Mường lát cùng bà con khối phố đến giúp gia đình xây dựng khuôn viên, vệ sinh ngôi nhà. Trong niềm vui chuẩn bị vào sống trong ngôi Nhà tình nghĩa, ông Lò Văn May xúc động nói: “Cảm ơn Quân đội, cảm ơn các cơ quan, ban, ngành và cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng Nhân dân địa phương nhiều lắm. Từ nay gia đình tôi được sống trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình và không còn nỗi lo mối khi mùa mưa bão về”.

Được biết, không chỉ có gia đình ông Lò Văn May mà dịp này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 16 gia đình được đón nhận Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết từ nguỗn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng.  

 

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 hướng dẫn bà con trong vùng dự án kỹ thuật trồng rau sạch.

 

Theo Thượng tá Mai Văn Tài, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, thực hiện nhiệm vụ trên vùng đất đồng bào còn nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên đơn vị luôn tâm niệm rằng, phải hết lòng, hết sức, tận tụy trong mọi công việc, góp phần đưa đời sống Nhân dân từng bước đi lên. Do vậy, cùng với việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mỗi khi Nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn, cán bộ, nhân viên đơn vị luôn sẵn sàng xung kích, sẻ chia, giúp đỡ.

Cũng như ở Sư đoàn 324, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Ban CHQS huyện Mường Lát đến các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu những ngày tháng 12 này, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp khí thế thi đua sôi nổi lập công chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Trên trận địa trực chiến của Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283 mặc dù đã gần hết giờ hành chính nhưng  không khí luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu vẫn rất sôi nổi. Dường như động lực từ cội nguồn truyền thống và khí thế thi đua lập công quyết thắng từ đợt thi đua cao điểm được cán bộ, chiến sĩ cụ thể hóa bằng ý chí và hành động.

 

Bộ đội Lữ đoàn Phòng không 283 thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao.

 

Có mặt theo dõi, động viên bộ đội, Thượng tá Võ Xuân Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283 cho biết: Với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283 những ngày này, tinh thần quyết tâm thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm được nhân đôi. Phát huy chiến công của bộ đội Phòng không trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” cách đây 50 năm về trước, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyết tâm vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn thi đua xung kích vào hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng chính quy, tập huấn cán bộ; giúp Nhân dân trên địa bàn đóng quân xây dựng nông thôn mới… 

Rộn ràng hơn hết, tại 15 xã thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quân khu, nơi các đơn vị hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 2 năm 2022. Trên các công trường, bản làng, nơi bộ đội hành quân về làm nhiệm vụ dân vận những ngày này luôn tưng bừng các hoạt động lao động tu sửa đường giao thông, nhà văn hóa, giúp gia đình chính sách, hộ nghèo tu sửa  nhà ở; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân khu nhiều nội dung thi đua được triển khai tích cực, toàn diện, lồng ghép với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt thi đua cao điểm "50 ngày thi đua lập công quyết thắng”… Trên cơ sở  kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, từng đơn vị cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn, đề ra chương trình hành động, phong trào cụ thể, tổ chức giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào, cuộc vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu. Bất cứ lúc nào, ở đâu, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đều nêu cao tinh thần thi đua đoàn kết lập công, tô hồng truyền thống 78 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

                                                                    Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội