A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cập nhật Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

100% cử tri Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tham gia bỏ phiếu bầu cử

Cùng chung với cử tri cả nước, sáng ngày 23/5/2021, 100% cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Các đại biểu tham gia lễ khai mạc.

Ngày từ sáng sớm tại điểm bỏ phiếu số 11 tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố Đông Hà, Đại đội Trinh sát, Đại đội BTR, Bệnh xá 20A, Trung đội Vệ binh, Trung đội Công Binh, Trạm sửa chữa đeo khẩu trang theo đúng quy định đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để nghiên cứu lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quan sát khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, hệ thống băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động bầu cử rực rõ, cùng không khí háo hức của cán bộ, chiến sĩ tôi cảm nhận rõ tinh thần ngày hội của non sông của dân tộc Việt Nam.

Kiểm tra thân nhiệt cho các cư tri theo quy định.
Cử tri theo dõi danh danh các đại biểu.

Bước vào bầu cử cán bộ, chiến sĩ nơi đây xếp hàng theo thứ tự lấy phiếu, nghiên cứu lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân và tự tay mình bỏ phiếu vào hòm phiếu... Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh cho biết, để thực hiện tốt công tác bầu cử Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật bầu cử Quốc hội, Luật bầu cử HĐND; tập trung tuyên truyền về nguyên tắc, quy trình bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền bầu cử và ứng cử của công dân. Đồng thời triển khai chuẩn bị tốt mọi cho bầu cử từ trang trí, niêm yết danh sách đến luyện tập các phương án bảo vệ ngày bầu cử... Đặc biệt, đối với 25 đồng chí đội quy tập hài cốt liệt sĩ từ nước bạn Lào trở về đang cách ly tập trung tại Trị sở cũ, Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Trị, chúng tôi triển khai hòm phiếu phụ, đưa đến khu cách ly để cán bộ, chiến sĩ được bỏ phiếu theo đúng quy định.

Niêm phong hòm phiếu bầu cử.
Cử tri lấy phiếu bầu cử.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thành lập 2 khu vực bỏ phiếu: Khu vực 1: (Điểm bỏ phiếu số 11) gồm cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS thành phố Đông Hà, Đại đội Trinh sát, Đại đội BTR, Bệnh xá 20A, Trung đội Vệ binh, Trung đội Công Binh, Trạm sửa chữa). Khu vực 2: (Điểm bỏ phiếu số 30) Ban CHQS thị xã Quảng Trị, Cơ quan Trung đoàn 842 và Tiểu đoàn 43 và  Ban CHQS các huyện còn lại và Kho K1 tham gia bầu cử chung với địa phương nơi đóng quân.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh bỏ phiếu bầu cử.
Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu bầu cử.

Được biết, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 7 đồng chí/10 huyện, thị, thành phố là Chính trị viên; 3 đồng chí/10 huyện, thị, thành phố là Chính trị viên phó tham cử đại biểu HĐND huyện; Có 02 đơn vị giới thiệu 02 đồng chí ứng cử và bầu chọn 01 (Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ, Ban CHQS huyện Hướng Hóa). Đối với đại biểu HĐND cấp xã có 113 xã giới thiệu đồng chí CHT tham gia; 19 xã giới thiệu 02 đồng chí Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng (CHT, PCHT) bầu chọn 01; 02 xã giới thiệu đồng chí PCHT tham gia (Xã Hướng Hiệp/huyện Đkrông; xã Hải Sơn/huyện Hải Lăng); có 10 xã không giới thiệu đồng chí CHT, PCHT tham gia.

Báo Quân khu 4 điện tử sẽ cập nhật liên tục Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời các đồng chí và các bạn đón xem.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG, XUÂN DIỆN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội