A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội, dân quân Quân khu 4 trắng đêm "chung sức" dập dịch

 Chiều ngày 16/6/2021, Nghệ An chính thức có thêm 2 trường hợp nhiễm vi rút SASR-CoV2. Cả 2 trường hợp này đều là F1 của ca bệnh 11.440 (ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh), đồng thời có liên quan đến nhiều người ở địa bàn thành phố Vinh và huyện Diễn Châu... Trước tình hình đó, ngay trong đêm 16/6/2021, lực lượng vũ trang Quân khu 4 chung sức cùng các lực lượng và Nhân dân trắng đêm dập dịch Covid - 19.

Đại tá Vương Đình Quang, Chủ nhiệm Hóa học Quân khu 4 giao nhiệm vụ cho lực lượng khử khuẩn.

 

Nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu, ngay trong đêm 16/6/2021, lực lượng Hóa học Quân khu 4 lập tức điều động 3 xe tiêu tẩy đặc chủng cùng 17 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Hóa học 38 trắng đêm phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và các khu vực lân cận. Chứng kiến tinh thần vượt khó, bất chấp hiểm nguy của người chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, Nhân dân ai cũng yên tâm, phấn khởi, đoàn kết, chung sức cùng bộ đội và các lực lượng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Trái với khung cảnh tấp nập người ra vào khám chữa bệnh vốn có, sau khi có bệnh nhân Covid-19 được đưa đến điều trị tại đây, toàn khu vực lập tức bị phong tỏa, các tuyến phố xung quanh, đường nội bộ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trở nên vắng lặng hẳn. Nhận thức rõ sự lây lan, nguy hiểm của dịch bệnh, các bệnh nhân, người nhà và những người dân sinh sống tại đây nêu cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Trong đêm, nghe Bệnh viện thông báo có bộ đội Hóa học Quân khu 4 đến tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực, các y bác sĩ, người nhà bệnh nhân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây ai cũng vui mừng, phấn khởi. Không chờ lực lượng chức năng nhắc nhở, mọi người đều chủ động để gọn ô tô, xe máy, tổng dọn vệ sinh, thu gom chướng ngại vật, giải phóng vỉa hè, lòng đường, tạo điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

 

Các kíp xe tiến hành tiêu độc, khử khuẩn Trung tâm Bệnh nhiệt đới.

 

Đúng 19h30, khi lực lượng chống dịch của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng thì đoàn xe tiêu tẩy đa năng 3 chiếc gắn dòng chữ “Hóa học Quân khu 4” lừng lững tiến vào cổng chính Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Sau khi trao đổi, khảo sát lần cuối toàn bộ khu vực cần tiêu tẩy với lực lượng chức năng, Đại tá Vương Đình Quang, Chủ nhiệm Hóa học Quân khu 4 nhanh chóng giao nhiệm vụ cho lực lượng khử khuẩn. Đúng 19h45, Trung tá Nguyễn Văn Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu Quân khu lệnh cho các kíp xe tiêu tẩy đa năng đồng loạt nổ máy, nối đuôi nhau khử khuẩn tối đa diện tích vỉa hè, lòng đường, các khu nhà ở...

Sau hơn 1 giờ đồng hồ khử khuẩn kỹ càng, cẩn thận, các chiến sĩ phòng hóa đã hoàn thành nhiệm vụ. Trao đổi với chúng tôi khi đoàn xe khử khuẩn vừa rời khỏi hiện trường, Tiến sỹ, Bác sĩ Quế Anh Trâm, Phụ trách điều hành Trung tâm Bệnh nhiệt đới nói: “Địa bàn thành phố liên tục xuất hiện các ca bệnh mới, được đưa đến điều trị tại Trung tâm nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu mọi cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đêm nay, có bộ đội Hóa học Quân khu 4 đến tận hiện trường tiêu độc, khử trùng, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên chúng tôi thấy yên tâm hơn”.

Gần 2 tuần nay, Thượng úy Nguyễn Bá Nguyên, Trung đội trưởng Trung đội Tiêu tẩy 1 và Binh nhất Phan Lê Anh Đức của Tiểu đoàn 38 cùng rất nhiều đồng đội luôn có mặt ở tất cả các địa điểm khử khuẩn, từ Hà Tĩnh sang phường Hà Huy Tập qua phường Hưng Dũng, nay là Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Sau khi rời khỏi khu vực khử khuẩn, Thượng úy Nguyễn Bá Nguyên cho biết: “Khi dịch chưa bùng phát trên địa bàn nhưng trước diễn biến rất phức tạp, chúng tôi luôn sẵn sàng tâm thế lên đường chống dịch, chuẩn bị chu đáo phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ, quân tư trang, có lệnh là cơ động được ngay. Sau khi xong nhiệm vụ, chúng tôi lập tức tiến hành nghiêm ngặt theo quy định các bước tiêu tẩy cho xe, tiêu độc cho người”.

“Dù hóa chất độc hại, nguy cơ lây nhiễm cao nhưng nhờ có đầy đủ đồ bảo hộ và thực hiện nghiêm các quy trình phòng dịch nên em không lo lắng lắm. Em rất tự hào khi được tham gia tiêu độc, khử trùng, góp sức mình cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân”. 

Chiến sĩ Hóa học Quân khu 4 trên tuyến đầu chống dịch.

 

 Tại huyện Diễn Châu, sau khi ca bệnh 11634 được phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 16/6/2021; có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã gồm Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung, Diễn Cát. Ca bệnh này là anh trai của bệnh nhân 11440 ở phường Hưng Dũng (thành phố Vinh), được phát hiện tối 15/6/2021. Theo đề nghị của UBND huyện Diễn Châu, lực lượng Hóa học Quân khu đã sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện đến tiêu độc, khử trùng toàn bộ 7 xã của huyện Diễn Châu. 

Thiếu tá Nguyễn Đức Quang, Đại đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn Hóa học 38 cho biết: “Nhận nhiệm vụ sẵn sàng cơ động khi đang tiến hành phun khử khuẩn Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, mặc dù rất mệt, song chúng tôi đều có chung suy nghĩ “Tất cả vì sức khỏe Nhân dân”, nếu không khử trùng tiêu độc kịp thời, để dịch lây lan thì hậu quả thật khó lường. Hiện nay, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất, sẵn sàng lên đường “đánh giặc” Covid-19”.

Cùng với các lực lượng khác, gần 100 cán bộ, nhân viên Ban CHQS, lực lượng dân quân huyện Diễn Châu ngay trong đêm 16/6/2021 đã được huy động tiến hành chuẩn bị vật chất, phương tiện và khởi động lại 7 khu cách ly trên địa bàn của 7 xã có người liên quan đến bệnh nhân 11.634; chuẩn bị các phương án để tiếp nhận công dân vào khu cách ly. Đồng thời, cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2, cử lực lượng tiến hành chốt chặn, làm nhiệm vụ tại các khu vực phong tỏa của 5 xã (Diễn Tân, Diễn Kim, Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Trung). 

Suốt đêm chỉ đạo, cùng với các lực lượng tiến hành chuẩn bị vật chất ở các khu cách ly, kiểm tra các khu vực chốt chặn, vừa sáng sớm, Thượng tá Hoàng Minh Đạo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Diễn Châu tiếp tục tham gia họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện. Trao đổi nhanh với chúng tôi, anh Đạo cho biết: “Mọi phương án, kế hoạch bảo đảm phòng, chống dịch của đơn vị đã được chuẩn bị từ trước, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Tuy nhiên, với lịch trình di chuyển phức tạp của ca bệnh 11.634, phải quyết liệt ngăn chặn kịp thời...”.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn trên địa bàn huyện Diễn Châu.

 

Còn với các địa phương xung quanh khu vực thành phố Vinh như huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Cửa Lò, công tác phòng, chống dịch cũng được các lực lượng chủ động. Các trường hợp trên địa bàn có liên quan đến các bệnh nhân ở thành phố Vinh đã được truy vết khẩn trương, có phương án khoanh vùng cụ thể; sau khi sàng lọc được các trường hợp F1, F2, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, những ca có nguy cơ lây nhiễm cao đã được đưa vào khu cách ly để theo dõi. Ban CHQS các huyện đã cho khởi động lại các khu cách ly, sẵn sàng tiếp nhận công nhân vào cách ly. Tại các điểm nóng nhất của dịch bệnh, các nhiệm vụ khó khăn đều có sự tham gia của cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện. Còn với người dân nơi đây, nhận thức rõ sự nguy hiểm, lây lan nhanh của dịch bệnh, tất cả đều tự giác thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Trắng đêm chung sức dập dịch, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu trong bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi luôn đồng hành, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong cuộc chiến chống “giặc Covid-19” luôn in đậm trong trái tim Nhân dân. Trên tuyến đầu chống dịch, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn là “điểm tựa” vững chắc của Nhân dân”.

MẠNH HÙNG – DUY ĐÔNG


Tác giả: mạnh hùng - duy đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội