A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Dân vận – Cục Chính trị Quân khu 4 tọa đàm  “Công tác dân vận trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh và công tác tôn giáo của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới”

Ngày 23/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, dưới sự chủ trì của Đại tá Phạm Kim Sơn – Phó Cục trưởng Cục Dân vận và Đại tá Trịnh Văn Hùng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4,  Cục Dân vận - Tổng Cục Chính trị và Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công tác dân vận trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh và công tác tôn giáo của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới”.

 

           

Toàn cảnh buổi tọa đàm

         

   5 năm qua, công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh và công tác tôn giáo luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và đem lại hiệu quả thiết thực. 

Đại tá Phạm Kim Sơn – Phó Cục trưởng Cục Dân vận phát biểu tại buổi tọa đàm

 

Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, giải quyết các vụ việc phức tạp và thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trên địa bàn, trong từng cơ quan, đơn vị. Quân khu đã huy động gần 4500 lượt bộ đội thường trực, gần 5300 dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện tham gia giúp dân giải quyết 139 vụ liên quan đến cứu hộ, cứu nạn; huy động gần 100 y, bác sĩ tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 3470 lượt người, tặng trang thiết bị cho cơ sở y tế địa phương với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. 

Đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu dự buổi tọa đàm

 

Hoạt động dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Đại tá Trịnh Văn Hùng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4  phát biểu tại tọa đàm

 

Đại biểu Ban Tuyên giáo, Dân vận, Sở Nội vụ (Nghệ An), Cục Dân vận và các cơ quan, đơn vị Quân khu tại buổi tọa đàm

          

Tại buổi tọa đàm, trên cơ sở thực tế thực hiện công tác dân vận, công tác tôn giáo của địa phương, cơ quan, đơn vị, các ý kiến tham gia phát biểu là cơ sở để Cục Dân vận nghiên cứu, tham mưu giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị 36 và ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo và Luật tín ngưỡng, tôn giáo../.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội