A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động "đánh" bão số 5

Bão số 5 khi đổ bộ vào đất liền có sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 11, kèm theo dông lốc, mưa lớn trên diện rộng. Nhưng với sự chủ động cao, các lực lượng cùng với Nhân dân đã phòng, chống, khắc phục hậu quả kịp thời, nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường. Có được kết quả đó, với vai trò "nòng cốt" trong phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng "đánh" bão.

Trước khi bão đổ bộ vào địa bàn, cùng các đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu đến các địa phương, chúng tôi còn cảm nhận rõ không khí tất bật, khẩn trương trong công tác phòng, chống cơn bão số 5 của quân và dân Quân khu 4. Các cơ quan, đơn vị  duy trì trực 100% quân số; các phương tiện, vật chất và phương án phòng, chống lụt bão được cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng. Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quân khu còn cử lực lượng giúp Nhân dân gia cố, cắm biển cảnh báo, túc trực tại các vị trí xung yếu; chằng chống nhà cửa; chặt tỉa cây xanh dọc các tuyến đường, làng xóm…

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị giúp Nhân dân chằng chống nhà cửa.
                                                                            Ảnh: C.T.V

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị giúp Nhân dân di chuyển thuyền vào nơi an toàn.
                                                                            Ảnh: C.T.V

15 giờ 00 chiều ngày 17 tháng 9 năm 2020, ở cảng cá xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) trời quang mây tạnh nhưng ngư dân Bùi Viết Hơn, 75 tuổi chia sẻ: “Trời yên ẳng thế này thì tối nay và ngày mai mưa sẽ rất to kèm theo gió lớn, nên không thể chủ quan…”.

Việc người dân không chủ quan như lời lão ngư Bùi Viết Hơn chia sẻ như được tiếp thêm sự đề phòng, cảnh giác trước cơn bão, khi trong bến cảng, xuồng cứu hộ của Bộ đội Biên phòng Ròn liên tục cơ động vừa hướng dẫn tàu thuyền đang tất bật vào bến tìm chỗ trú tránh, vừa liên tục phát loa tuyên truyền việc phòng, chống bão. Trên bến cảng hàng chục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS ) huyện Quảng Trạch cùng Đồn Biên phòng Ròn và dân quân xã Quảng Phú đang chia thành từng nhóm tất bật giúp ngư dân chằng buộc tàu thuyền.

Dân quân xã Đức Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giúp Nhân dân di dời tài sản.
                                                      Ảnh: MINH TÚ

Lực lượng vũ trang huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giúp Nhân dân neo buộc tàu thuyền.
                                   Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG

Trong đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9 năm 2020, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xảy ra trận giông lốc, khiến 75 nhà dân ở 2 thôn Bắc Mới và Bắc Sơn tốc mái, hư hỏng nặng; nhiều cây xanh và tường rào nhà dân bị gãy, đổ sập. Ngay sau khi dông lốc đi qua, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Nghi Xuân cùng dân quân xã Cương Gián kịp thời có mặt, chung sức cùng Nhân dân khắc phục hậu quả.

Đồng chí Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián chia sẻ: “Dù cấp ủy, chính quyền và LLVT huyện đã tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa nhưng giông lốc mạnh, đến bất ngờ nên đã gây ra một số thiệt hại ban đầu ước tỉnh hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau dông lốc, sự có mặt kịp thời của LLVT huyện đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, chung tay, góp sức giúp Nhân dân sớm khắc phục hậu  quả…”.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế giúp Nhân dân thành phố Huế dọn cây ngã đổ.
                                                Ảnh: LÊ SÁU

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2020, bão số 5 với sức gió cấp 8, giật trên cấp 11, đổ bộ càn quét qua địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế gây mưa lớn trên diện rộng. Dù chỉ càn quét nhanh trong khoảng hơn 30 phút nhưng gió giật mạnh đã khiến các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Đường Nguyễn Trãi, Yết Kiêu (thành phố Huế) và các phường Thủy Châu, Phú Bài, Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) nhiều cây xanh dọc đường ngã đổ. Dù mưa chưa ngớt, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lực lượng dân quân các địa phương đã có mặt kịp thời để dọn dẹp cây xanh ngã đổ, giải phóng đường giao thông, giúp Nhân dân sửa lại nhà bị tốc mái.

Bà Tôn Thị Minh, ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, thành phố Huế chia sẻ: “Sáng sớm dậy, hàng trăm cây xanh đổ ngổn ngang trên các tuyến đường, nhiều cành cây đè lên một số ngôi nhà, công trình công cộng, xe cộ không thể đi qua được. Nhưng sự có mặt kịp thời của các chú bộ đội và dân quân cùng các lực lượng của địa phương giúp bà con chúng tôi dọn dẹp, giải tỏa cho các tuyến đường. Nhìn các chú bộ đội ướt đẫm vì mưa gió mà không chút ngơi tay, thấy thương lắm…”.

Chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 5, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đã điều động hơn 800 bộ đội thường trực cùng 4.660 dân quân các địa phương phối hợp với các lực lượng di dời 11.278 hộ dân với 33.739 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm; kêu gọi 15.854 tàu thuyền vào bờ; dọn dẹp hàng nghìn cây xanh ngã đổ; lợp lại hàng trăm mái nhà bị tốc mái… giúp Nhân dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau mưa bão...

ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội