A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Kỹ thuật Quân khu 4: Học tập gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình

Chiều ngày 27/10/2020, tại Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đã tổ chức phát động thi đua “Học tập gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.

Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 28/10/2020 với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể như: 100% cơ quan, đơn vị tổ chức học tập những phẩm chất cao đẹp của cán bộ Đoàn cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên Huế và 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 đã hy sinh “Phía trước là Nhân dân”, “Mệnh lệnh từ trái tim”, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh, hành quân trong đêm tối, cứu tài sản của Nhà nước, tính mạng Nhân dân, cũng như đảm nhiệm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị trong điều kiện mưa bão. Từ đó mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn Cục tự soi mình để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tổ chức viết tin, bài, các câu chuyện kể về tấm gương cao đẹp, tinh thần dũng cảm, không sợ gian khổ, sẵn sàng vì Nhân dân mà hy sinh; phản ánh đầy đủ, phong phú, đa đạng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Lực lượng vũ trang Quân khu; tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được phát huy và tỏa sáng trong thời kỳ mới. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Thường xuyên luyện tập tốt các phương án phòng chống bão lụt, tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống nhà ở, doanh trại, kho tàng, vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm cho đơn vị tuyệt đối an toàn; sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai khi có lệnh của trên.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn, nắm chắc tình hình, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm ủng hộ, động viên, chia sẻ với gia đình quân nhân đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và Nhân dân gặp thiên tai bão lũ, vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn, sớm ổn định cuộc sống. 100% các phòng, ban, đơn vị và các tổ chức quần chúng tiến hành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tổ chức có hiệu quả các chương trình, các phong trào hành động cách mạng, xung kích, sáng tạo, vượt khó, vượt khổ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại lễ phát động, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua khen thưởng Cục kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn Cục hãy “biến đau thương thành hành động cách mạng” đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊ CHUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội