A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều ngày 05/12/2020, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương; Tổng Công ty ECORIVERS Hải Dương; Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam; gia đình doanh nhân trên địa bàn Thành phố Vinh đã đến thăm, trao hỗ trợ Quân khu khắc phục hậu quả mưa lũ, thân nhân gia đình các Liệt sỹ của Quân khu 4 hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thủ trưởng Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các cơ quan Quan khu tiếp nhận hỗ trợ.

Quang cảnh buổi làm việc với Đoàn công tác  Bộ CHQS tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty ECORIVERS.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty ECORIVERS Hải Dương; Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam chia sẻ với LLVT Quân khu 4 trước những mất mát, đau thương do mưa lũ gây ra. Đặc biệt gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 35 đồng chí Liệt sỹ của Quân khu; Cục Cứu hộ, cứu nạn (BQP) và cán bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty ECORIVERS trao tiền hỗ trợ thân nhân gia đình 35 liệt sĩ.

LLVT tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty ECORIVERS đã vận động, quyên góp hỗ trợ thân nhân 35 Liệt sỹ 350 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh và Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam đã vận động cán bộ, nhân viên Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam quyên góp gần 100 triệu đồng ủng hộ cán bộ, chiến sỹ Quân khu làm nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và gia đình 35 liệt sỹ.

Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam trao hỗ trợ Quân khu.
Đại diện cán bộ Quân khu 4 tiếp nhận 35 nồi cơm điện do gia đình anh Nguyễn Phúc Bảo, Thành phố Vinh, Nghệ An hỗ trợ 35 gia đình liệt sỹ.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đã thông báo một số điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ của LLVT Quân khu thời gian qua. Đồng thời, chân thành cảm ơn sự quan tâm của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Hải Dương và cán bộ, công nhân Tổng Công ty ECORIVERS Hải Dương; cán bộ, nhân viên Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam và Doanh nhân tại Thành phố Vinh đã chia sẻ, giúp đỡ các gia đình các Liệt sỹ và LLVT Quân khu 4. Đây là nguồn động viên to lớn giúp thân nhân các Liệt sỹ vượt qua đau thương mất mát, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội