A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Con đường “Thắm tình quân dân”

Về xóm 11 (xóm giáo dân toàn tòng) thuộc xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, thay cho con đường cũ chật hẹp ngày nào là con đường bê tông sạch, đẹp mới hoàn thành, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của địa phương.

Qua lời kể của bà con, chúng tôi được biết con đường hoàn thành nhờ sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Quỳnh Lưu. Những ngày tham gia giúp bà con nhân dân xóm 11 làm đường giao thông nông thôn, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện làm việc luôn tay để đẩy nhanh tiến độ công trình. Với tinh thần làm việc hăng say của bộ đội và nhân dân mà con đường hoàn thành trước thời gian quy định. Nhớ lại tình cảm của bà con nhân dân địa phương dành cho bộ đội trong những ngày đơn vị tham gia đổ bê tông đường liên xóm, Trung tá Trần Văn Hải, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu chia sẻ: “Những ngày “3 cùng” làm đường kết hợp với công tác vận động quần chúng, đơn vị được nhân dân đùm bọc, yêu thương. Thấy bộ đội làm việc không ngơi tay, xem việc của dân như việc của gia đình mình nên nhiều gia đình vừa cử người tham gia lao động, vừa mang nước uống, hoa quả vườn nhà đến cho bộ đội. Những ngày bộ đội làm đường giúp nhân dân không khí xóm làng luôn vui như hội”.

LLVT huyện Quỳnh Lưu giúp nhân dân xã An Hòa làm đường giao thông nông thôn.
                                        

Trong buổi lễ khánh thành con đường, ông Hồ Văn Phú, Trưởng ban hành giáo, Giáo xứ Thuận Giang xúc động nói: “Bà con nhân dân thống nhất gắn biển tên “Thắm tình quân dân” cho con đường mới để khắc ghi tình quân dân cá nước trên con đường xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Thế Kỷ, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu, cho biết: Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phát động trong toàn LLVT tham gia bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng xã, thị trấn, như: Trong các đợt tập trung huấn luyện cho các lực lượng, cơ quan quân sự đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp nhiều ngày công để tham gia xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, LLVT huyện Quỳnh Lưu luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng trong năm 2017, Ban CHQS huyện đã tổ chức 4 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở xã Quỳnh Thanh (xã giáo xứ toàn tòng), Quỳnh Thạch, An Hòa, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng. Đồng thời, huy động gần 1.000 ngày công của bộ đội, dân quân phối hợp cùng nhân dân địa phương nạo vét được 3,5 km kênh mương; đổ 1,3 km đường với gần 1.500m3 bê tông đường giao thông nông thôn. Quá trình làm công tác dân vận, đơn vị đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 100 triệu đồng. Cùng với tinh thần chủ động, hăng say trong công tác, lao động, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Quỳnh Lưu còn là những tuyên truyền viên tích cực vận động nhân dân giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quỳnh Lưu nhằm chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới đã in đậm dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, qua đó củng cố thêm tình cảm quân dân cá nước, góp phần làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc, phá hoại của các phần tử xấu.

                                                                                                                                                  Bài, ảnh: Tuấn An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội